Xã Vĩnh Trạch: Đoàn kết, đồng lòng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thứ Sáu, 19/08/2022 | 16:49

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) như khoác lên mình chiếc áo mới, là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục chung sức, đồng lòng, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao của xã Vĩnh Trạch.

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN

Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, chính vì vậy, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, Vĩnh Trạch xem đây là động lực để xã vươn lên thành tích xa hơn trong tương lai - trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Với quyết tâm và sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo xã, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo và duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các xóm, ấp, các đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục tập trung cho phát triển sản xuất; nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền, vận động triển khai đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều phong trào thi đua được phát động sôi nổi ở các ấp, xóm. Nhờ vậy, phong trào chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia một cách tự nguyện, tự giác và ý thức cao.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Trạch. Ảnh: C.L

BỘ MẶT NÔNG THÔN KHỞI SẮC

Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, đến nay Vĩnh Trạch đã có sự chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, nhà ở dân cư đều đạt thành quả tốt, an ninh trật tự được duy trì ổn định. Hiện trên địa bàn xã có 36 trang trại, chủ yếu là lĩnh vực thủy sản; 30 tổ hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả và đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế cho người dân được đảm bảo; Trạm Y tế xã được đầu tư khang trang, có trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); toàn xã có 16.403/16.911 người thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 97%. Qua công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, tính đến nay, số người tham gia BHYT của xã đạt 98%. Vĩnh Trạch cũng tập trung triển khai chính sách thu hút, mời gọi đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, MTTQ xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia giám sát việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để cất mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, hiện tại địa phương không còn nhà ở tạm bợ.

Các cấp hội, đoàn thể của xã cũng tích cực vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thành lập quỹ hỗ trợ nông dân phát triển; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với liên kết tiêu thụ nông sản. Qua công tác bồi dưỡng, tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về cơ chế chính sách, quy trình triển khai thực hiện mà còn trang bị thêm cho cán bộ xây dựng NTM những kỹ năng về xây dựng, lập kế hoạch; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân... Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với liên kết tiêu thụ nông sản ổn định, nâng cao thu nhập là một trong những mục tiêu phải đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, những năm qua xã đã chỉ đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tính đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Trạch đã tăng gấp 2,28 lần so với năm 2015, với mức 66,2 triệu đồng/năm. Bà Thạch Thị Kim Phải - gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Vĩnh Trạch, chia sẻ: “Chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương xây dựng NTM cũng chính là góp phần xây dựng quê hương mình ngày càng khang trang, hiện đại. Chính vì lẽ đó, mỗi khi xã, ấp có chủ trương làm công trình, phần việc gì tôi cũng kêu gọi, vận động mọi người hưởng ứng thực hiện”.

Mặt khác, hàng năm, Đảng ủy, UBND xã đề ra Nghị quyết về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; thực hiện có hiệu quả chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, phát động và xây dựng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, khóm -  ấp an toàn về ANTT luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như: Mô hình tổ tự quản dòng tộc họ Thạch, họ Sơn; mô hình Câu lạc bộ Người hoàn lương; mô hình Camera an ninh; mô hình Tổ công nhân tự quản về ANTT trong Công ty Cổ phần xuất khẩu Tôm Việt, mô hình ANTT tại địa bàn giáp ranh 3 xã.

Ông Triệu Minh Tứ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, cho biết: “Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận cao từ phía người dân, quá trình xây dựng xã NTM nâng cao của Vĩnh Trạch đã đạt được kết quả theo kế hoạch. Hiện Vĩnh Trạch đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Kết quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong việc chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tập trung mọi điều kiện thuận lợi, tạo sự bứt phá và hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới”.

CHÍ LINH

Tổng nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Vĩnh Trạch từ năm 2015 đến nay là gần 52.750 triệu đồng. Trong đó, vốn vận động từ các doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã là 6.392 triệu đồng, chiếm trên 12%; 8/8 ấp của xã đều được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 13/13 tuyến đường liên ấp được bê-tông hóa với tổng chiều dài hơn 27km; gần 100% hộ dân trên địa bàn xã có điện sử dụng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên trên 90%…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.