Ai sẽ là người bồi thường?

Thứ Tư, 25/10/2017 | 16:25

Hỏi: Tôi đang đi xe máy tốc độ chậm từ nhà ra đường nội bộ của khu dân cư theo đúng phần đường bên phải. Do đường nhỏ, trong khu dân cư nên có một số xe ô tô, xe tải đậu dưới lòng đường cùng bên. Tôi buộc phải đi ra phía ngoài của các xe ô tô đỗ dưới lòng đường. Vừa qua khỏi xe ô tô thì xuất hiện cháu bé (độ 4 - 5 tuổi) chạy băng ngang lộ (phía trước xe ô tô đang đậu). Quá bất ngờ, vì sợ đâm trúng cháu bé, tôi phải thắng gấp cả 2 phanh nên ngã xe, bị gãy chân. Xin được hỏi, trong trường hợp này, tôi có căn cứ để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại không? Ai chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho tôi? Chủ các xe ô tô đậu sai quy định dưới lòng đường hay cháu bé - người băng qua đường sai quy định?

N.N.H (TP. Bạc Liêu)

Trả lời: Trường hợp này, do cháu bé bất ngờ chạy sang đường, người lái xe nhằm tránh nguy cơ đụng vào cháu bé đã lựa chọn hành động phanh gấp, có khả năng gây thiệt hại cho chính mình (và thực tế đã bị gãy chân).

Ở đây phân tích tình huống cho thấy, nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại cho bạn là do hành động của cháu bé chạy qua đường chứ không phải việc các ô tô đậu sai quy định gây ra. Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, bên phải bồi thường thiệt hại cho bạn là cha mẹ của cháu bé (là người đại diện theo pháp luật, người giám hộ) do cháu bé chưa đủ tuổi tự chịu trách nhiệm bồi thường.

Các thiệt hại có thể được bồi thường bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc chữa trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại… (Điều 590, Bộ luật Dân sự 2015).

Riêng việc xử lý vi phạm của các chủ phương tiện đậu đỗ trái phép phải theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ. Bạn có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý về giao thông như Đội Cảnh sát giao thông cấp huyện, thành phố để nơi này thụ lý.

Thân ái,

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.