Án tù dành cho những thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự
Một bản án khoan hồng dành cho thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS), song có tính giáo dục, răn đe cao đối với người dân, nhất là công dân đến tuổi nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
TRỐN TRÁNH VÌ NGẠI GIAN KHỔ
Trong tháng 9 và 10/2020, TAND huyện Hòa Bình đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo cùng 24 tuổi là Lê Chí Nguyện (xã Vĩnh Mỹ A) 4 tháng tù giam và Nguyễn Thanh Sang (xã Vĩnh Mỹ B) 5 tháng tù giam về tội trốn tránh NVQS. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân đã dự khán phiên xử lưu động ngay tại địa bàn của 2 bị cáo. Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo, sở dĩ cố ý thực hiện hành vi trên là do e sợ phải sinh sống trong môi trường quân ngũ, vì nghĩ đó là một môi trường gian khổ, khó thích nghi.
Đến dự phiên tòa từ sớm, ông Lê Trung Kiệt, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Chùa Phật (thị trấn Hòa Bình), cho rằng thanh niên cần nhận thức rõ cái được khi tham gia NVQS, không chỉ rèn luyện ý chí, kỷ luật mà còn có một thể lực khỏe mạnh, giúp bản thân sống nền nếp. Trong thời gian tại ngũ, thanh niên sẽ trưởng thành hơn, còn khi xuất ngũ, thanh niên sẽ được mọi người thêm tôn trọng, quý mến.
Năm 2019, Hội đồng NVQS huyện Hòa Bình lần đầu phát lệnh gọi công dân Lê Chí Nguyện và Nguyễn Thanh Sang nhập ngũ, nhưng 2 thanh niên này không chấp hành và đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Đến đầu năm 2020, dù đảm bảo các tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc, một lần nữa, 2 đối tượng này cố tình đi khỏi địa phương, trốn tránh lệnh gọi.
Bị cáo Lê Chí Nguyện tại phiên tòa. Ảnh: N.Q
XỬ NGHIÊM - TẠO CÔNG BẰNG
Thời gian qua, cứ mỗi đợt tuyển quân, tình trạng nhiều thanh niên trốn tránh và chỉ nhau cách trốn tránh NVQS có chiều hướng gia tăng. Hai bị cáo đã lãnh bản án tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Phiên tòa phát đi tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định không chấp hành NVQS. Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Hòa Bình khẳng định, chính quyền địa phương sẽ kiên quyết hơn nữa với những hành vi như thế.
Thông qua phiên tòa xét xử nghiêm 2 bị cáo trên, cũng là bài học nhắc nhở các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Phải nhận thức rõ rằng, NVQS là nghĩa vụ vẻ vang của thanh niên, lên đường bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng và là quyền cao quý của mỗi công dân được quy định trong Hiến pháp và Luật NVQS.
Liên tiếp nhiều năm qua, Bạc Liêu luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Chỉ tính giai đoạn 2015 - 2020 đã có 4.452 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc và đa phần đều viết đơn tình nguyện “noi gương người đi trước”, tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương. Để phát huy thành tích và khắc phục các khó khăn trong công tác tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh nhắc đi nhắc lại các cơ quan, địa phương phải làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, bình nghị, quan tâm hơn nữa chính sách hậu phương quân đội và cũng kiên quyết xử phạt hành chính, xử lý hình sự những ai cố tình không chấp hành NVQS, tạo sự công bằng.
NGUYỄN QUỐC
- Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV
- Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định điều chỉnh Bảng giá đất đến hết năm 2025
- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội
- Hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình “Đại sứ Shopee - Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025
- Triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2025