Bạc Liêu tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ Tư, 03/11/2021 | 15:33

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) thực chất là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, một số tỉnh đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Năm 2010, tỉnh Bạc Liêu quyết định chọn ngày 28 hàng tháng là ngày sinh hoạt “Ngày Pháp luật”. Nhận thấy hiệu quả thiết thực, đến năm 2011, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều bộ, ngành đã triển khai thực hiện mô hình này và mang lại hiệu quả trong thực tế.

Tuyên truyền về Ngày Pháp luật vào tháng 11 hàng năm trên các tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam, không chỉ giới hạn trong ngày 9/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, hàng năm tỉnh Bạc Liêu đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Xác định rõ chủ đề, khẩu hiệu, định hướng nội dung và các hoạt động tập trung tuyên truyền. Phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động để ngày này thật sự trở thành đợt cao điểm sinh hoạt chính trị - pháp lý, tuyên truyền, học tập pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân.

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương cần chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 - 15/11/2021. Nội dung tập trung phổ biến là các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, 2021; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an ninh, an toàn trường học; thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công; chính sách thu hút, hỗ trợ, kêu gọi đầu tư của tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

PHƯƠNG THẢO (Sở Tư pháp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.