Bản án thích đáng cho kẻ biến thái

Thứ Sáu, 21/03/2025 | 16:50

Ngày 12/3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoàng Sơn (32 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”. Nguyên nhân dẫn đến vụ án trên chỉ xoay quanh những ham muốn biến thái lẽ ra không nên tồn tại của bị cáo.

Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Hoàng Sơn ngày 12/3. Ảnh: K.P

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 5/2023, bị cáo Võ Hoàng Sơn đến ở nhà chị ruột V.H.Đ, kế bên nhà bị hại N.T.H.L (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) để hành nghề mua bán sò, ốc. Trong thời gian này, cháu N.T.H.L (sinh năm 2013) là con của hàng xóm thường xuyên qua nhà chơi game cùng bị cáo Sơn. Từ bạn game, bị cáo và cháu H.L kết bạn trên Facebook, Sơn sử dụng tài khoản Facebook “HoangSon Vo” kết bạn với tài khoản Facebook “Nguoi Hanhphuc” do cháu L. sử dụng và cả hai thường xuyên liên lạc với nhau.

Đến khoảng tháng 6/2023, bị cáo Sơn đã gọi điện thoại có hình (video call) qua ứng dụng Messenger Facebook hướng dẫn cháu L. cho bị cáo xem bộ phận sinh dục và Sơn cũng cho cháu L. xem bộ phận sinh dục của mình trong khoảng thời gian 1 - 2 phút thì kết thúc cuộc gọi. Việc gọi và hướng dẫn quay các hình ảnh khiêu dâm đã khiến bị cáo Sơn tăng ham muốn tình dục biến thái, nhất là khi cháu L. chỉ mới 10 tuổi tại thời điểm xảy ra sự việc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 - 8/7/2023, lợi dụng sự thân thiết của L. với mình, cộng thêm cha cháu L. đi vắng, bị cáo rủ cháu L. qua nhà chơi, rồi dẫn L. vào phòng ngủ để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Mặc dù bị cáo không thực hiện giao cấu, nhưng đã hướng dẫn cháu L. thực hiện các hành vi tình dục nhằm thỏa mãn ham muốn của mình. Sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan điều tra vào cuộc, bị cáo bị truy tố, xét xử với mức án 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 6 tháng tù về “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Điều đáng nói, khi sự việc bị phát giác, bị cáo Sơn rất ăn năn hối cải, còn tích cực bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, đây cũng là vụ án xâm hại tình dục mà gia đình bị hại còn có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Chứng tỏ gia đình bị hại cũng không cho rằng bị cáo là kẻ xấu xa, tuy nhiên, thật khó để chấp nhận hành động của bị cáo đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, dù có biện minh bằng cách nào, ngay cả khi đứa trẻ đồng thuận. Lẽ ra, ở độ tuổi của mình (hơn 30 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án), bị cáo Sơn phải là người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại cho bản thân và cả cháu bé. Nếu có ham muốn tình dục, thì đó cũng là với những đối tượng hoặc người đã đủ tuổi trưởng thành, chứ không thể vì một vài phút giây ham muốn mù quáng, dẫn đến hệ lụy cho bản thân và cả người khác. Giờ đây, dù có hối hận, có bù đắp cho bị hại bao nhiêu thì bản thân bị cáo cũng vướng vòng lao lý. Mức án hơn 14 năm tù không chỉ lấy đi sự tự do mà còn lấy đi cả tuổi thanh xuân cũng như nhiều hy vọng, ước mơ của bị cáo.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.