Báo động tệ nạn ma túy thâm nhập cơ sở lưu trú, quán karaoke
“Kiểm tra tới đâu, phát hiện tới đó” là nhận xét của đại diện Đội kiểm tra liên ngành (KTLN) 178 tỉnh (thuộc UBND tỉnh) khi nói về tệ nạn ma túy (MT) hiện nay. Vấn đề nổi lên là giới trẻ đã chuyển sang sử dụng quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn để chơi MT nhằm che mắt lực lượng chức năng. Các ngành quản lý và địa phương cần xem đây là sự cấp thiết phải có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời…
TIỆC MA TÚY TRONG QUÁN KARAOKE ĐANG BỊ CẤM VÌ DỊCH COVID-19
Do đối tượng sử dụng trái phép chất MT thuê phòng giá cao nên một cơ sở karaoke khá lớn ở Phường 1 (TP. Bạc Liêu) vẫn hoạt động khi còn lệnh cấm của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, quán đóng cửa trước và tắt đèn im phăng phắc. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 24/6/2021, khi Đội KTLN xâm nhập thì phát hiện bên trong các phòng karaoke có tới 21 người. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1981 và trẻ nhất sinh năm 2002. Chủ quán đã nhanh chân tẩu thoát nên lực lượng chức năng chỉ làm việc và lập biên bản được với các nhân viên đang có mặt cùng với khách. Đồng thời tiến hành lấy mẫu test nhanh MT đối với các đối tượng trên và chờ kết quả để xử lý. Đáng nói là cách nay chưa lâu, chủ quán karaoke này đã bị khởi tố, chờ ngày vào tù về tội tàng trữ trái phép chất MT khi tổ chức “bữa tiệc MT” tại quán cho 11 thực khách giữa đêm khuya.
Bà Trương Kim Ênh - Đội phó Đội KTLN 178 tỉnh, cho biết: Trong 2 ngày (23 - 24/6/2021), Đội tiến hành kiểm tra giữa đêm khuya 4 cơ sở kinh doanh lưu trú và quán karaoke thì phát hiện 3 cơ sở có người sử dụng MT. Trong số 3 cơ sở tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) thì bắt quả tang 2 cơ sở có người đang sử dụng MT. Trong đó có một quán karaoke đóng chặt cửa trước và tắt đèn im ỉm. Khi thâm nhập được thì hàng chục thanh niên đã chạy tán loạn. Đội kiểm tra đã thu giữ một lưỡi lê, một dao gọt trái cây và một cây kéo do đối tượng cất giữ trong túi xách.
Không chỉ quán karaoke, trong chuyến đi đó, Đội đã kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn TX. Giá Rai và bắt quả tang 3 đối tượng vừa sử dụng MT, còn đầy đủ bộ “đồ nghề” (người thì làm nghề bán trái cây dạo, người mua bán phế liệu…). Trước đó 3 ngày, kiểm tra tại một khách sạn trên đường Ninh Bình (Phường 2, TP. Bạc Liêu) lúc 2 giờ 15 phút, lực lượng chức năng phát hiện 3 phòng của khách sạn này còn đầy đủ tang vật dùng để chơi MT, có 10 thanh niên nam nữ còn vật vờ. Lực lượng cảnh sát MT có biên bản riêng làm cơ sở cho việc đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Hiện trường các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trong khách sạn trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: H. Linh
THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG
Bà Trương Kim Ênh cho biết thêm, đáng báo động là từ đầu năm 2021 đến nay, hễ lực lượng kiểm tra tới đâu là phát hiện tới đó, đến nỗi “ghé thăm” ngẫu nhiên vẫn bắt quả tang người đang sử dụng MT mà không cần phải theo dõi trước. Thậm chí, có nhiều “bữa tiệc MT” đã diễn ra tại quán karaoke với sự tham gia của đông đảo chàng trai, cô gái trẻ.
Đánh giá của cơ quan chức năng, tệ nạn MT trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại. Hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm để đối phó lực lượng chức năng. Người nghiện MT ngày càng trẻ hóa, một số người nghiện MT sẵn sàng tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm tội. Tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê lưu trú để mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất MT đang diễn ra phổ biến. Việc sử dụng trái phép chất MT trong lứa tuổi thanh thiếu niên đã kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Xu hướng người nghiện chuyển dần từ sử dụng các loại MT truyền thống (cần sa, hê-rô-in...) sang MT tổng hợp (ma túy đá) chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người sử dụng MT (trên 90%). Trong khi đó, nghiện MT đá hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị, các “con nghiện” rất nhanh đi đến biểu hiện loạn thần.
Cùng với hàng loạt giải pháp mà ngành chức năng đang cố gắng làm dừng, làm giảm loại tệ nạn này thì Sở LĐ-TB&XH cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần quy định khi phát hiện người nghiện MT phải ngay lập tức áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp với người đó. Không như hiện nay, khi phát hiện người nghiện MT thì đầu tiên phải áp dụng biện pháp giáo dục tại xã - phường - thị trấn. Trong khi biện pháp này trên thực tế đã không mang lại hiệu quả như mong đợi trước sự “quyến rũ” mạnh mẽ từ MT đá.
HỮU DUYÊN
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng