Cần xử lý nghiêm tình trạng đóng, mở cống ngăn mặn tùy tiện

Thứ Sáu, 04/08/2017 | 15:34

Thời gian qua, nhiều người dân sống cạnh các cống thuộc các tuyến kênh phân ranh mặn ngọt vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A, phát hiện những người thủ cống không tuân thủ đúng lịch đóng, mở cống. Việc làm này gây bất bình trong dân, do ảnh hưởng đến sản xuất của nhiều người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngành Nông nghiệp vẫn chưa xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp sai phạm.

Cống phân ranh mặn ngọt tại xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình). Ảnh: K.K

Hệ thống các cống dọc Quốc lộ 1A và phân ranh mặn ngọt được đóng, mở theo thông báo lịch đóng, mở của Ban chỉ đạo điều tiết nước tỉnh. Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo nhân viên quản lý đóng, mở cống đúng theo lịch. Một số trường hợp mở cống (vào ban đêm, không theo lịch trình), có thể là do giải quyết cho phương tiện chuyên chở lúa, gạo, vật tư, vật liệu xây dựng cơ bản… đi qua theo đề nghị của địa phương. Các trường hợp đóng, mở đột xuất đều phải thông báo tới Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, UBND các xã để phối hợp thực hiện.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Từ phản ánh của người dân về việc người giữ cống tự do mở cống vào ban đêm (không theo lịch trình) cho ghe, xuồng qua lại để thu tiền bất chính, 6 tháng đầu năm 2017, ngành Nông nghiệp cũng đã nhận được phản ánh, song qua kiểm tra, xác minh chưa phát hiện vi phạm như đã nêu. Theo quy định, nhân viên quản lý cống không được tự ý mở cống, thu tiền của phương tiện qua lại, nếu vi phạm sẽ buộc thôi việc. Trường hợp bà con phát hiện người giữ cống tự do mở cống vào ban đêm không đúng quy định cho ghe, xuồng qua lại để thu tiền, làm cho mặn xâm nhập vào vùng ngọt ảnh hưởng đến sản xuất của người dân, đề nghị báo về Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT để xem xét, xử lý kịp thời, có hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với thủ cống và thực hiện ngay các giải pháp cấp bách để đưa nước mặn ra khỏi vùng ngọt, không gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của bà con.

Tuy nhiên, người dân sống xung quanh khu vực các cống lại cho rằng, có sự bao che cho những người thủ cống. Bởi việc đóng, mở cống không phải là việc nhỏ, nên không thể có chuyện ngành quản lý không biết. Nhất là khi hành vi này không chỉ gây hại cho nông dân trong sản xuất mà nó còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện lịch đóng, mở cống của nhân viên quản lý cống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với ngành Công an để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lịch đóng, mở cống, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân tố giác và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, đề nghị ngành Nông nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời sự cố mặn xâm nhập vào vùng ngọt do rò rỉ mặn qua các cửa cống và do mở cống trái phép.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.