Chồng chết, vợ có toàn quyền phân chia thừa kế chung hay không?
Hỏi: Cha tôi mất đã 2 năm. Hiện tại số tài sản của cha mẹ, mẹ tôi đang quản lý và hầu hết đều đứng tên của mẹ tôi. Nay mẹ tôi muốn di chúc lại cho tôi. Xin hỏi, việc di chúc lại số tài sản đó có hợp pháp không?
H.N.Hoa (TP. Bạc Liêu)
Trả lời: Trường hợp thứ nhất, nếu các tài sản mẹ bạn muốn chia cho bạn là tài sản thuộc sở hữu riêng của bà thì theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Dân sự 2015, mẹ bạn có toàn quyền định đoạt đối với những tài sản này, muốn di chúc cho ai là quyền của bà.
Trường hợp thứ hai, nếu các tài sản mẹ bạn muốn chia là tài sản chung của cha mẹ bạn thì phải giải quyết theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết: “Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản”.
Trong trường hợp này, tài sản chung của cha mẹ bạn sẽ được chia đôi, một nửa khối tài sản chung sẽ được xác định là tài sản riêng của mẹ bạn, bà có toàn quyền định đoạt phần tài sản này. Còn đối với phần tài sản của cha bạn để lại, sẽ chia đều cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (gồm ông bà nội của bạn nếu còn sống, mẹ bạn và các con). Như vậy, mẹ bạn không thể tự quyền quyết định di chúc cho bạn tất cả tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp gia đình bạn còn những đồng thừa kế khác, ngoài bạn.
Thân ái!
Luật gia Kim Phượng
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu
- Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026
- Bạc Liêu: Sôi nổi Ngày hội tòng quân năm 2025