Có thể thay đổi quyền nuôi con đã được tòa án giao hay không?
Hỏi: Vợ chồng tôi ly hôn đã 2 năm, Tòa giao tôi quyền nuôi con. Chồng tôi vẫn thường xuyên thăm nom, cấp dưỡng đầy đủ. Cuối năm nay tôi dự định bước thêm bước nữa, chồng cũ của tôi không đồng ý cho tôi tiếp tục nuôi con, anh yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Con gái tôi cũng muốn về ở với ba. Nghe nói bé trên 7 tuổi là đã có thể chọn lựa mong muốn ở cùng ba hay mẹ.
Xin hỏi, nếu chồng tôi yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con, tôi phải làm sao?
H.T.T.H (TP. Bạc Liêu)
Trả lời (có tính chất tham khảo): Theo như thông tin bạn cung cấp, sau khi ly hôn, bạn là người được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con. Trong thời gian con ở với bạn, chồng bạn vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, thậm chí còn rất được con gái yêu thương và bé mong muốn sống cùng ba. Như vậy có thể thấy, ngay cả trong trường hợp tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con từ bạn sang cho chồng cũ của bạn, thì con gái bạn vẫn sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt.
Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định, nếu muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con phải đảm bảo một trong hai căn cứ quy định tại Điều 84. Cụ thể, một là cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Hoặc là người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Nếu sau khi bạn kết hôn với chồng mới, bạn vẫn muốn tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn phải chứng minh mình vẫn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục con. Chồng bạn muốn thay đổi, nếu không thỏa thuận được với bạn thì cũng phải chứng mình được người mẹ không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng…
Pháp luật không quy định trẻ em từ 7 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn ở với cha hay mẹ mà chỉ quy định khi Tòa án thụ lý giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên. Tuy đây không phải là yếu tố quyết định việc sẽ thay đổi quyền nuôi con nhưng cũng là một căn cứ để xem xét.
Thân ái!
Luật gia KIM PHƯỢNG
- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang trao tặng 20 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Bạc Liêu
- Vĩnh Lợi và Hòa Bình: Thành lập 4 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
- Tập huấn “Xác thực hàng hóa quốc gia tích hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm”
- Chấm ảnh, xét giải Cuộc thi Ảnh thời sự - nghệ thuật về nghề làm muối
- TP. Bạc Liêu: Sẽ xây dựng vùng trồng rau an toàn ở 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông