Đừng để những hành xử thiếu suy nghĩ trở thành án mạng

Thứ Sáu, 09/12/2022 | 16:39

Cuối tháng 11/2022, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can tuổi thiếu niên (từ 14 - 16 tuổi) để điều tra vụ kéo nhau đi chém trọng thương một người đàn ông. Càng gần đến cuối năm, những câu chuyện kiểu mâu thuẫn, đâm chém nhau càng dễ xảy ra, cần những xử sự bình tĩnh, chuẩn mực hơn để tránh những án mạng đáng tiếc.

Một phiên tòa xét xử vụ án giết người tại Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: K.K

Trong vụ án cuối tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh đã thụ lý vụ án hình sự với 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người. Các bị can gồm: N.N.G.B (14 tuổi); N.T.T (16 tuổi); N.T.Th (15 tuổi) cùng ngụ TP. Bạc Liêu; trong đó, N.T.Th bị tạm giam để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ việc ban đầu được xác định, do nghi ngờ ông T.P (54 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) có hành vi sàm sỡ đối với L.T.B.N (20 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khi B.N đang nằm ru con ngủ trong phòng trọ trên địa bàn Phường 1; nên N.T.Th đã rủ thêm 2 người bạn là N.N.G.B và N.T.T mang theo 2 con dao tự chế xông vào phòng trọ của ông P. Cả 3 không nói không rằng, xông thẳng vào dùng dao chém trúng vùng cổ làm ông P. trọng thương.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mà các đối tượng khi dùng hung khí nguy hiểm gây án cho người khác một cách rất nhanh gọn và điềm nhiên. Những kẻ gây án mạng thậm chí còn không quan tâm đến sự nguy hiểm khi dùng hung khí gây thương tích ở những vùng như vùng ngực, vùng đầu, cổ của nạn nhân; bỏ mặc hậu quả nguy hiểm, dễ dẫn đến chết người nếu không được cấp cứu kịp thời. Như trong trường hợp của ông P., khi người dân phát hiện tri hô, cả nhóm của Th. còn lên xe tẩu thoát chứ không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Việc ông P. không tử vong là nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời chứ hoàn toàn không nằm trong dự tính của nhóm này.

Đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích, giết người hiện tại đang có độ tuổi trẻ hóa rất nhiều, thường rơi vào nhóm thanh thiếu niên từ 16 - 20 tuổi. Độ tuổi này dễ bốc đồng, hành xử theo cảm tính và dễ bị lợi dụng, kích động. Cộng thêm tâm lý của giới trẻ hiện tại thích làm anh hùng theo phiên bản trên phim ảnh, nên bất chấp những răn đe của xã hội, sự giáo dục cần thiết của gia đình. Chỉ cần một vài va chạm nhỏ, thêm một chút bực tức là có thể gây hấn, thậm chí hẹn nhau để thanh toán.

Chỉ đến khi sự việc xảy ra, cơ quan công an vào cuộc, nhiều “anh hùng nhí” trở thành bị can, bị cáo, phải tra tay vào còng, ở trong 4 bức tường của nhà tạm giữ, trại tạm giam mới ngộ ra chân lý: không ai giúp mình khi bản thân trở thành tội phạm.

Như tại một phiên tòa xét xử vụ án giết người cách đây không lâu, các bị cáo (trong đó nhiều người còn rất trẻ) khi được cho nói lời nói sau cùng đã xin Hội đồng xét xử được nói lời xin lỗi với gia đình bị hại. Ở trong trại giam, các bị cáo hối hận lắm. Và mong được xem xét giảm nhẹ để bị cáo có thể sớm trở về với gia đình. Cũng phiên tòa đó, nhiều bị cáo chỉ mong được ôm con mình (vẫn còn ẵm ngửa) một lát lúc tòa nghị án mà vẫn không được. Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của cha mẹ các bị cáo, của con cái các bị cáo. Thử hỏi, còn nỗi đau khổ, xót xa nào hơn.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.