Khóc ròng với kiểu lừa tiền qua mạng
T. cần vay một số tiền lớn mà tình trạng vay ngân hàng trước đó rơi vào nhóm nợ xấu nên việc được các ngân hàng duyệt hồ sơ để vay là rất khó. Qua một vài thông tin trên mạng xã hội, T. được nhiều đối tượng săn đón, mời gọi để được giải ngân vay tiền ngân hàng. Mặc dù đã cảnh giác cao độ với những vụ lừa đảo đầy rẫy thông qua vay tiền, cuối cùng T. cũng bị các đối tượng lừa mất hơn 5 triệu đồng.
Nội dung nhắn tin lừa đảo. Ảnh: K.K
Biết T. đang cần vay số tiền hơn 100 triệu đồng, một tài khoản Facebook có tên Lê Phương Thảo đã hướng dẫn T. làm hồ sơ vay ngân hàng. Hứa hẹn hết sức đơn giản, vay 100 triệu đồng, trả trong vòng 48 tháng, mỗi tháng trả hơn 3,5 triệu đồng. T. cho biết bản thân đang khó khăn, vay và trả như vậy thì nằm trong khả năng tài chính của mình, chứ vay nóng bên ngoài thì trả lãi mà không thể trả nợ gốc nên T. gật đầu làm theo.
Đánh trúng tâm lý cần tiền và lại được vay trả lãi theo lãi suất của ngân hàng của người cần tiền, đối tượng trên đã hướng dẫn T. ra cửa hàng Viettel nâng cấp Viettel Pay rồi nộp tiền vào tài khoản của T. Khoảng 15 phút, sau khi được duyệt hồ sơ vay là T. có thể rút tiền ra. Đối tượng giải thích, nộp tiền vào tài khoản để chứng minh khả năng tài chính, hơn nữa số tiền đó trong tài khoản của T. không có mã giao dịch thì không thể rút tiền.
Vì cần tiền, T. chạy đi mượn tạm hơn 5 triệu đồng rồi ra cửa hàng Viettel làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi đã có tiền trong tài khoản của T., đối tượng yêu cầu gửi mã xác nhận hồ sơ và nói rằng mã mà Viettel gửi về điện thoại là mã xác nhận hồ sơ vay. T. hoàn toàn không biết đó là mã OTP (mã giao dịch của chủ tài khoản để rút tiền) nên đã chụp hình gửi cho đối tượng. Ngay lập tức, tài khoản Viettel của T. bị trừ hết 5 triệu đồng, được thông báo là thanh toán mua hàng Sen đỏ. Và đối tượng cũng ngay lập tức cắt liên lạc, chặn tin nhắn. T. chỉ còn biết ngồi khóc vì mình bị lừa quá dễ dàng.
T. kể trong ấm ức: “Giờ bình tĩnh lại mới phát hiện ra, nó lừa vì mình quá cần tiền nên không chú ý nhiều chi tiết. Ngay cả lúc kêu em gửi mã xác nhận hồ sơ, kẻ này còn yêu cầu em phải ra khỏi cửa hàng Viettel chụp định vị nộp làm hồ sơ lưu. Thời gian em ra khỏi cửa hàng là lúc nó rút tiền của em. Vì nó sợ nếu em ở trong cửa hàng, có thể các nhân viên cửa hàng sẽ ngăn cản em đưa mã và đã giải thích cho em đó là mã OTP”.
Tình trạng lừa đảo như kiểu mà T. vừa mắc bẫy hiện đã xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo đánh trúng tâm lý của người đang hết sức cần tiền, và lợi dụng chính sự thiếu hiểu biết về công nghệ thông tin, các vấn đề chuyển tiền qua mạng để lừa đảo.
Theo một cán bộ ngân hàng cho biết, không có ngân hàng nào trong hệ thống ngân hàng Việt Nam lại có kiểu duyệt cho vay như thế, trừ những kiểu cho vay qua app với mệnh giá nhỏ, lãi suất cắt cổ. Còn lại muốn vay theo hạn mức cao, trả dần từng tháng theo kiểu truyền thống của ngân hàng, hồ sơ duyệt vay phải đúng quy định. Chuyện hứa làm hồ sơ vay trong 15 phút, người vay phải ra các điểm nạp tiền chứng minh khả năng tài chính, gửi mã thẻ… hầu hết đều là lừa đảo.
KIM KIM
- Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV
- Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định điều chỉnh Bảng giá đất đến hết năm 2025
- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội
- Hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình “Đại sứ Shopee - Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025
- Triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2025