Từ đơn thư bạn đọc

Lấn kênh để xây nhà

Thứ Tư, 14/06/2023 | 16:05

Thời gian qua, nhiều đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh bị lấn chiếm để xây dựng công trình, nhà ở, làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông đường thủy… Đơn cử như vụ việc xảy ra tại ấp Phước Thuận 1 (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) mà chúng tôi đã nhận được đơn cùng nhiều ý kiến phản ánh của người dân nơi đây.

Công trình xây dựng nhà lấn chiếm hành lang kênh của gia đình ông Ngô Văn Thiện (ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long). Ảnh: C.L

Theo nội dung đơn phản ánh gửi về Tòa soạn Báo Bạc Liêu, vào ngày 25/4/2023, nhiều người dân trong xóm phát hiện gia đình ông Ngô Văn Thiện (ấp Phước Thuận 1, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) cho người đóng cọc, đổ bê-tông để chuẩn bị cơi nới nhà ra phía kênh Phụng Hiệp hơn 3m (tính từ bờ ra). Sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người đã trình báo cơ quan chức năng, UBND thị trấn. Thế nhưng, cho đến khi gia đình ông Thiện gần như đã hoàn thiện xong công trình, chỉ còn đổ đất lấp phần đất vừa cơi nới là có thể xây cất được nhà thì UBND thị trấn và các cơ quan chức năng của huyện mới xuống hiện trường lập biên bản và buộc ông Thiện dừng công trình để đo đạc, thẩm định xem phần đất ông đang cơi nới, san lấp có nằm trong hành lang bảo lưu kênh hay không.

Tuy nhiên, sau khi đoàn làm việc rút đi được ít ngày, phía gia đình ông Thiện lại tiếp tục cho cơ giới vào múc đất bỏ vào phần đất vừa đổ trụ, lấn kênh. Bức xúc trước việc làm của gia đình ông Thiện, người dân lại gọi điện trình báo UBND thị trấn. Ông V.Đ (ngụ cùng ấp với ông Thiện) bức xúc: “Nhà xây cơi nới ra kênh bị cơ quan chức năng đến làm việc rồi mà vẫn ngang nhiên cho đổ đất làm tiếp thì không thể chấp nhận được! Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì dần dần tuyến kênh xáng này bị mọi người lấn chiếm, xây nhà hết. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm tình trạng này”.

Theo kết quả đo đạc của UBND thị trấn Phước Long, Ban Quản lý đường sông, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện, hiện trạng căn nhà của ông Thiện đã lấn chiếm hành lang bảo lưu kênh khoảng 2m. Từ kết quả này, UBND thị trấn cùng các bên có liên quan đã mời gia đình ông Thiện lên lập bản cam kết không tiếp tục vi phạm, đồng thời phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, cho biết: “Không riêng gì trường hợp của ông Thiện mà hiện nay có khá nhiều hộ tự ý cơi nới, lấn chiếm hành lang kênh để xây cất nhà cửa, công trình phụ. Tuy nhiên, do chưa được cắm mốc hành lang cụ thể nên chưa thể xử lý tình trạng này một cách đồng bộ, chỉ khi phát hiện hoặc nhận được tin báo từ người dân thì mới xem xét, xử lý. Do đó, tôi mong các cơ quan chức năng sớm cắm mốc hành lang cụ thể để giúp địa phương quản lý kênh, các công trình xây dựng dọc theo kênh xáng Phụng Hiệp được tốt hơn trong thời gian tới”.

Bạc Liêu là tỉnh có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, mật độ sông ngòi của tỉnh thuộc nhóm cao so với bình quân cả nước. Người dân có thói quen sống ven sông, kênh, rạch để tiện cho việc sinh hoạt, giao thương mua bán. Do đó, rất cần sự quan tâm đúng mức của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để những dòng kênh không bị “xẻ thịt” vì những căn nhà tự phát.

P.V

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.