Một số quy định được áp dụng từ đầu năm 2020
Nhiều chính sách, quy định pháp luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đang đón nhận sự quan tâm của xã hội. Dưới đây là một số quy định gần gũi, có ảnh hưởng thiết thực đến đời sống của nhân dân.
Tăng lương tối thiểu vùng và tăng lương cơ sở
Theo Nghị định 90/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng, tùy theo vùng. Cụ thể, tăng 240.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn vùng I; 210.000 đồng/tháng đối với DN hoạt động trên địa bàn vùng II; 180.000 đồng/tháng đối với DN hoạt động trên địa bàn vùng III; 150.000 đồng/tháng đối với DN hoạt động trên địa bàn vùng IV.
Xiết chặt đào tạo thi giấy phép lái xe
Bắt đầu từ năm 2020, việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ở tất cả các hạng sẽ được quy định chặt chẽ hơn. Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, việc thi lý thuyết cũng như thực hành của các học viên sẽ được gắn camera giám sát quá trình sát hạch cấp GPLX. Các học viên học lái xe sẽ phải học thêm các môn đạo đức, văn hóa giao thông cũng như phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. Bổ sung thêm phần sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, cũng như yêu cầu học viên phải học lái xe trên cabin tập lái. Học viên phải học đầy đủ thời gian đào tạo lý thuyết mới được dự sát hạch.
Phạm nhân đồng tính, chuyển giới được giam giữ riêng
Đây là điểm mới quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Theo đó, những phạm nhân nữ; phạm nhân là người dưới 18 tuổi; phạm nhân là người nước ngoài; phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam; Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính được giam giữ riêng.
Cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau dưới 1.000 USD chỉ bị phạt cảnh cáo
Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chỉ phạt cảnh cáo đối với việc mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD. Theo đó, hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau tùy vào giá trị ngoại tệ vi phạm mà bị xử lý với hình thức và mức phạt tương ứng. Như vậy, việc giao dịch trên 1.000 USD mới bị phạt tiền, đã có sự phân hóa giá trị ngoại tệ làm thước đo trong xử lý hành chính. Trước đây chỉ quy định một mức phạt tiền từ 40 - 80 triệu đồng, không phân biệt giá trị ngoại tệ vi phạm.
Cấm đánh đập, hành hạ vật nuôi từ ngày 1/1/2020
Đây là một trong những quy định được xem là có tính nhân văn và được đông đảo người dân đồng tình, nhất là những người yêu động vật. Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ 1/1/2020 quy định về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Theo đó, không đánh đập, hành hạ vật nuôi; có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh. Đồng thời, luật cũng quy định khi giết mổ vật nuôi phải hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; phải có biện pháp gây ngất trước khi giết mổ; không để chúng chứng kiến cảnh đồng loại bị giết mổ.
K.K
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu
- Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026
- Bạc Liêu: Sôi nổi Ngày hội tòng quân năm 2025