Nâng cao hiểu biết pháp luật trong cộng đồng
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tăng cường pháp chế và cũng là nền tảng góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao hiểu biết pháp luật trong cộng đồng còn là nhiệm vụ quan trọng để góp phần giảm tệ nạn xã hội, giúp mọi người chấp hành nghiêm luật pháp.
Các cơ quan chức năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc hội nghị trực tiếp, sinh hoạt Ngày Pháp luật… ở đơn vị, khu dân cư; đồng thời còn cấp phát tài liệu tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ theo hình thức phù hợp, gắn với từng đối tượng cụ thể. Chỉ riêng việc tuyên truyền pháp luật, cả tỉnh đã tổ chức hơn 13.480 cuộc hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, có hơn 525.300 lượt người tham dự. Tổ chức hơn 1.000 cuộc sinh hoạt Ngày Pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện hàng trăm kỳ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, đến các vấn đề về phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tuyên truyền về ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khóm, ấp khu dân cư. Ảnh: K.P
Ngành Văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở cũng tập trung tuyên truyền pháp luật ở các khu dân cư về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Sở Tư pháp đã thực hiện phát hành 17.320 quyển Bản tin Tư pháp Bạc Liêu đến tận khóm ấp, 100.000 tờ bướm, với nhiều nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú, những quy định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến dịch bệnh COVID-19; bảo vệ môi trường…
Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ (CLB). Toàn tỉnh hiện có 300 CLB liên quan đến việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhiều đối tượng như: CLB “Pháp luật trẻ”, CLB “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tư vấn pháp luật”, CLB “Phụ nữ phòng, chống tội phạm”.
Bên cạnh đó, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” của tỉnh cũng đã xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật từ tháng 9/2021, với những nội dung phong phú liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Một số sở, ngành tỉnh còn thực hiện tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Trang Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu” hiện có gần 5.000 thành viên theo dõi và tương tác. Nhiều nội dung liên quan đến pháp luật được đăng tải trên trang nhanh chóng thu hút được lượt truy cập, chia sẻ…
Những hoạt động trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân tại các địa bàn cơ sở. Từ đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Kim Phượng
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới