Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu: Mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang

Thứ Tư, 24/08/2022 | 16:18

Cách đây 77 năm, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa; đó cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của ngành Tư pháp Việt Nam. Sự kiện chính trị trọng đại này không chỉ là niềm vinh dự to lớn của ngành Tư pháp mà còn cho thấy Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm coi trọng vai trò công tác tư pháp ngay từ khi lập nước.

Qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Bộ Tư pháp được giao thêm nhiều trọng trách, tổ chức ngành ngày càng được củng cố và từng bước mở rộng, phát triển. Đến nay, hệ thống tư pháp 4 cấp đã được thành lập và kiện toàn, cả nước hiện có hơn 20.000 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có trên 10.000 công chức tư pháp - hộ tịch chuyên trách ở cơ sở. Nhất là từ khi thực hiện đường lối mở cửa và hội nhập quốc tế, ngành Tư pháp đã duy trì và mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với hàng trăm quốc gia và tổ chức quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối, quan điểm chính trị của Đảng trên các lĩnh vực pháp luật và tư pháp, xác lập vị trí và uy tín của tư pháp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, Sở Tư pháp được thành lập cùng với ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997). Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay hệ thống ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã được kiện toàn ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã), đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành hầu hết được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, luôn đổi mới sáng tạo và nỗ lực phấn đấu, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và lãnh đạo thực hiện công tác tư pháp và pháp chế của tỉnh. 

Tập thể cán bộ, công chức ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Khánh Ngọc

Có thể nói, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Sở Tư pháp và ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cũng luôn vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư pháp, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các cấp; chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đổi mới đạt hiệu quả trên các lĩnh vực công tác tư pháp của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tư pháp, từ đó đã đóng góp tích cực và quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp và pháp chế, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, hướng về cơ sở là chủ trương và phương châm hành động nhất quán của ngành Tư pháp nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công việc tư pháp từ cấp cơ sở. Đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn không ngừng được củng cố, kiện toàn và nỗ lực giải quyết các vấn đề pháp lý, nhân thân cho người dân, từ việc cấp giấy khai sinh, kết hôn, giấy chứng tử, nuôi con, giao dịch nhà đất, chứng thực, hòa giải các tranh chấp nhỏ trong đời sống ở khóm, ấp đến việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống... Bài học lớn nhất mà ngành Tư pháp có được là luôn luôn biết lấy lợi ích của Nhân dân và của dân tộc làm mục tiêu cho mọi cố gắng của mình. Hoạt động tư pháp không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô mà đang hướng về cơ sở đến tận xã, phường, khóm, ấp, nơi mỗi người dân đang sinh sống. Công tác tư pháp đã và đang góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chủ trương, yêu cầu lớn hiện nay của Đảng và Nhà nước ta là ổn định trật tự xã hội và thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tiếp bước chặng đường vẻ vang 77 năm xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam, 25 năm phát triển của ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

KHÁNH NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.