Nhân rộng nhiều mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 27/09/2024 | 16:38

Giai đoạn 2019 - 2024, lực lượng Công an, Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội LHPN, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp xây dựng, lan tỏa nhiều mô hình hay trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Từ đó, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Biểu dương những tập thể, hội viên điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: T.H

Chung sức bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong giai đoạn 2019 - 2024, các cấp Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn về an ninh, trật tự (ANTT); giữ vững ANTT ở địa bàn dân cư. Đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng hội viên trong tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn.

Các cấp Hội còn thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, giúp lực lượng Công an kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc ANTT ngay tại cơ sở. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ lần lượt được thành lập, đi vào hoạt động hiệu quả, đã phát huy tính tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm của toàn thể hội viên các cấp Hội trong phong trào TDBVANTQ. Qua đó, góp phần cùng địa phương chuyển hóa, đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT 20/20 xã, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 15 địa bàn cấp xã không có tệ nạn ma túy; 2/7 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); 49/49 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 thị trấn, 9 phường đạt chuẩn văn minh đô thị… Thông qua các hoạt động tích cực, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đã có 39 tập thể, 78 cá nhân đại diện cho trên 200.000 cán bộ, hội viên các cấp Hội được biểu dương, khen thưởng.

Những mô hình thiết thực

Kết quả các mặt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội CCB, Hội Nông dân và Hội LHPN cho thấy, việc xây dựng mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở để lại nhiều dấu ấn. Trong đó, lực lượng Công an và Hội CCB đã phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trên 800 tổ nhân dân tự quản về ANTT. Tham gia xây dựng trên 600 mô hình “Cổng ANTT”, tổ hòa giải. Nhiều mô hình được nhân rộng trên toàn tỉnh, như: “Câu lạc bộ (CLB) CCB tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu”; “CCB tham gia giữ gìn ANTT, an toàn giao thông cổng trường học”; “Cổng ANTT”; “CLB 3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”… Đặc biệt, mô hình “CLB Hội CCB phòng, chống tội phạm” đã được xây dựng, nhân rộng tại 60 xã, phường, thị trấn của tỉnh, với 255 tổ, có gần 4.500 thành viên.

Công tác phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đối với Hội LHPN có mô hình “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”; “Tổ công nhân tự quản về ANTT”; “CLB người hoàn lương”; “CLB gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Tổ tự quản nhà cho thuê”; “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”... Nổi bật là mô hình “CLB Nữ phòng, chống tội phạm” tại xã Long Điền (huyện Đông Hải) được Bộ Công an công nhận, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Về phía Hội Nông dân, đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng các mô hình: “CLB Hội Nông dân phòng, chống tội phạm”; “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển”; “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT”; “Tổ giáo dân tự quản về ANTT”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”… có hơn 2.500 hội viên nông dân tham gia. Các mô hình hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đắc lực cho lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được đánh giá cao. Qua đó, góp phần cùng toàn tỉnh chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tình hình tội phạm qua từng năm.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.