Nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả
Ngày Pháp luật là dịp để các ngành, các cấp và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tôn vinh tinh thần thượng tôn pháp luật. Tại Bạc Liêu, các hoạt động tuyên truyền pháp luật được thực hiện xuyên suốt trong năm, cao điểm từ ngày 1 - 9/11/2023.
Ban tổ chức trao giải Nhất cá nhân trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch”. Ảnh: K.P
CHÚ TRỌNG TRUYỀN THÔNG
Bên cạnh các hình thức truyền thống như tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu, năm 2023, các địa phương đã chú trọng đến việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng, trang thông tin điện tử, qua mạng xã hội.
Tại trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị và các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Bạc Liêu, trung tâm các huyện, thị xã đều treo băng-rôn, áp-phích có nội dung tuyên truyền trực quan hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…
Hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng sâu, vùng xa; tổ chức đối thoại chính sách với người dân và doanh nghiệp; tổ chức sự kiện truyền thông pháp luật tại cộng đồng, nhóm nòng cốt; tổ chức làm điểm Ngày Pháp luật Việt Nam tại một số đơn vị cấp xã và cấp huyện; tập trung khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, công tác hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.
NHIỀU MÔ HÌNH HƯỞNG ỨNG ĐẠT HIỆU QUẢ XÃ HỘI
Ngày 5/11, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp với cụm Chi đoàn Công an tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Bạc Liêu tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống ma túy cho hơn 200 đoàn viên, học sinh. Việc tổ chức các phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật dễ tiếp thu, giúp các bạn trẻ, học sinh - sinh viên, đoàn viên - thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã ra mắt mô hình “Tổ tuyên truyền, PBGDPL trong học đường trên địa bàn TP. Bạc Liêu”. Việc thành lập mô hình nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các trường học trên địa bàn thành phố. Mô hình không chỉ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL cho giáo viên, học sinh - sinh viên mà còn góp phần cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường; hướng dẫn các em học sinh - sinh viên biện pháp để nhận biết cũng như tự phòng, tự quản, tự bảo vệ bản thân, gia đình.
Hay như trong tháng 10/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, giao Sở Tư pháp chủ công, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hộ tịch”. Cuộc thi thu hút hàng chục ngàn lượt thí sinh tham gia thi, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về hộ tịch đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật.
TUẤN MINH