Những cách phòng dịch tự phát của người dân
Dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi cuộc sống và sinh hoạt của xã hội. Cùng với việc nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh, nhiều người cũng đã bắt đầu nghĩ ra những cách để tự phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong đó có khá nhiều kiểu phòng dịch tự phát trong dân.
Một hộ dân giăng dây trước nhà để ngăn người lạ vào.
Không khó để bắt gặp những hình ảnh các hộ dân tự giăng dây ngang nhà mình, hạn chế không cho người lạ bước vào. Bằng cách này hay cách khác, họ - những người dân - đã ngày càng hiểu và nhận thức cụ thể hơn về việc thực hiện “5K” để phòng chống dịch COVID-19.
Người dân giăng dây ngang hẻm để tự quản lý người ra - vào, bảo vệ “vùng xanh” .
Một số điểm bán các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cũng tự mình giăng dây để bảo vệ an toàn trong mùa dịch. Bán rau cải trước nhà cũng giăng dây đảm bảo khoảng cách 2m. Điểm bán bánh mì trên đường Cách Mạng, không chỉ để dụng cụ sát khuẩn cho người dân, còn yêu cầu bà con giữ khoảng cách khi mua hàng.
Không những thế, nhiều con hẻm trên địa bàn TP. Bạc Liêu, bà con cũng tự giăng dây nhằm mục đích bảo vệ “vùng xanh” và quản lý người ra - vào hẻm. Tuy những hành động này hoàn toàn tự phát. Bởi Chỉ thị 16 đã quy định người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp thật cần thiết. Nên việc giăng dây ngang hẻm cũng không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người và gần như được sự đồng thuận của cư dân các hẻm.
Bài và ảnh: KIM TUẤN
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng