Những chiêu lừa từ các chương trình trúng thưởng - Cũ mà không cũ
Những ngày trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, anh T.K (Phường 8, TP. Bạc Liêu) nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là giám đốc quản lý maketting của một công ty chuyên cung cấp thiết bị điện tử, điện thoại có địa chỉ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Người này thông báo anh T.K đã may mắn trúng thưởng một chiếc điện thoại iPhone 12 có trị giá hơn 30 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa công ty với mạng viễn thông MobiFone. Và cho biết sẽ có người liên hệ để hướng dẫn thủ tục nhận quà tặng của chương trình.
Ảnh minh họa. Ảnh: P.B.T
Trước những chiêu lừa kiểu trúng thưởng từ trên trời rơi xuống như thế, anh T.K rất cảnh giác. Tuy nhiên, trước những gì mà kẻ lừa đảo thực hiện sau đó, chính bản thân anh T.K cũng phải thú nhận với chúng tôi rằng, anh suýt đã tin là thật và chuẩn bị chuyển tiền cho chúng. Tương tự như vậy, chị T.C (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cũng chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học cảnh giác cho nhiều người. Khi mà số điện thoại gọi đến cho chị C. để thông báo trúng thưởng một chiếc tivi có giá trị trên 20 triệu đồng cũng là số đã từng tư vấn, phục vụ bán hàng điện tử cho chị trước đó vài năm. Chính yếu tố đó đã khiến chị C. tin tưởng vào thông tin mà mình nhận được thêm một chút.
Để tạo dựng lòng tin cho những người mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến, chúng gọi điện thoại trực tiếp và có sẵn các kịch bản để thực hiện. Đáng chú ý hơn, bọn chúng có điều nghiên sơ bộ về khách hàng mà chúng nhắm đến, biết họ sử dụng mạng điện thoại nào, đã từng mua hàng hóa ở đâu, có các giao dịch trong thời gian vài năm trở lại đây ở những địa điểm nào… Nếu anh T.K là khách hàng thân thiết của mạng viễn thông thì chị T.C là khách hàng đã từng mua máy giặt, tủ lạnh... ở một trung tâm điện máy lớn. Chính từ những thông tin rất chi tiết, rất cụ thể đó, nên nhiều người tin là thật.
Ở bước tiếp theo, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ khách hàng “cắn câu” bằng việc có thêm người liên hệ trực tiếp, tư vấn hướng dẫn cách thức nhận thưởng. Với những tài sản có giá trị như tivi, điện thoại xịn có giá đến vài chục triệu đồng, chúng hướng dẫn ra bưu điện tỉnh nhận thưởng và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% theo quy định của pháp luật, ngoài ra không phải đóng thêm bất cứ một khoản nào khác. Đến đây thì có đến 90% khách hàng là con mồi đã “cắn câu” bởi kịch bản mà những kẻ lừa đảo dựng ra quá hợp lý, lại không hề thu bất cứ khoản tiền nào trái quy định. Các đối tượng còn mạnh dạn thông báo, khách hàng có thể chọn hoặc lên trực tiếp công ty nhận thưởng hoặc nhận tại bưu điện. Nếu ở xa nhận tại bưu điện, khi nào thủ tục bên công ty hoàn tất, sẽ có người bên bưu điện liên hệ, hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận thưởng. Cả anh T.K, chị T.C và nhiều trường hợp khác nữa đều không có sự phòng bị khi mọi thứ đều được sắp xếp khá hoàn hảo.
Và bọn chúng không hấp tấp mà chờ đợi để con mồi tin tưởng hoàn toàn, cho con mồi tự lựa chọn cách nhận thưởng. Trong khi trên thực tế, các khách hàng được nhắm đến đều có địa chỉ ở xa công ty trúng thưởng, và ai chọn phương thức nhận quà qua bưu điện sẽ là đối tượng tiếp tục bị lừa đảo. Câu chuyện sau đó sẽ là nhân viên bưu điện gọi điện thoại thông báo, khách hàng có gói hàng trúng thưởng của công ty A, B, C…, mời cầm theo Chứng minh nhân dân đến nhận. Và để làm thủ tục nhận thưởng, khách hàng phải chuyển nộp vào tài khoản X, Y, Z số tiền thuế thu nhập cá nhân 10%, tương ứng với giá trị quà tặng. Mà theo đó, số tiền anh T.K phải nộp là hơn 3 triệu đồng và chị T.C là hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến lúc này, chị T.C yêu cầu phải được xem quà tặng trước thì mới đóng tiền thuế thu nhập cá nhân; còn anh T.K thì thông báo anh có điều kiện đi TP. Hồ Chí Minh, sẽ trực tiếp đến công ty nhận thưởng.
Và bọn chúng biến mất không hồi âm, gọi đến các số từng gọi cho mình, anh T.K và chị T.C đều không liên lạc được. Cũng là may mắn vì cả hai người đã cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này.
KIM KIM
- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội
- Hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình “Đại sứ Shopee - Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025
- Triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2025
- Huyện Đông Hải: Bàn giao nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ tại xã Long Điền Tây
- TP. Bạc Liêu: Sẽ triển khai xây dựng 2 khu nhà ở xã hội trong năm 2025