Những điều chưa vui trong ngày Tết

Thứ Hai, 07/02/2022 | 16:12

Những ngày tết Nhâm Dần năm nay thật sự là một món quà mà người dân đều cảm nhận rõ ràng, là những nỗ lực không ngừng của Chính phủ, của tất cả hệ thống chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 gần một năm qua. Bởi trước đó, không ai dám chắc, sẽ có thể đón một cái tết thật vui, thật đầm ấm như thế. Cho nên, tết năm nay, ai cũng cảm thấy thật quý, thật đáng để nâng niu, trân trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu ra quân lập lại trật tự giao thông trong dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: K.K

Tuy nhiên, trong mấy ngày Tết, vẫn còn chuyện chưa vui. Do năm nay tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên tỉnh quyết định không tổ chức bắn pháo hoa. Nhiều người dân thay vì mọi năm đón Giao thừa bằng việc cùng nhau đi ngắm pháo hoa thì năm nay đã lựa chọn việc ở nhà, cùng người thân đón giao thừa trong giờ phút thiêng liêng. Nhiều gia đình chọn hình thức đốt pháo điện, pháo hoa… do từ năm 2021, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo cho phép người dân được sử dụng pháo hoa. Với quy định này, một số người hiểu nhầm cho rằng, mọi loại pháo hoa đều được sử dụng. Trong khi luật vẫn cấm đốt pháo hoa nổ, pháo nổ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình đốt pháo điện lại bật chế độ âm thanh suốt ngày đêm trong cả 3 ngày tết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hàng xóm.

Một hoạt động diễn ra khá phổ biến trong tết là bài bạc. Có thể thấy dạo một vòng ở các quán xá, nhất là các quán nước đều thấy tình trạng bài bạc của giới trẻ. Dù vui với nhau là chính, nhưng hầu hết đều đánh bài ăn tiền, mà bài bạc có ăn thua bằng tiền đều vi phạm pháp luật. Còn ở các gia đình, trò chơi dễ thấy nhất cũng chính là các sòng bài từ bài Tây, bài tứ sắc đến lắc bầu cua, chơi lô tô có hơn thua ăn tiền. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, đánh bạc gây mất trật tự công cộng, mất đoàn kết trong cộng đồng, thậm chí ngay trong gia đình, đồng thời có thể dẫn đến các vi phạm pháp luật khác đáng tiếc. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính (bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2 triệu đồng). Tức là, hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý vi phạm hành chính bất kể số tiền tham gia đánh bạc là bao nhiêu. Nếu tái phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cuối cùng là vấn đề rượu bia những ngày tết. Gặp nhau, sau khi tay bắt mặt mừng thì đến phần ăn uống nhậu nhẹt. Ai cũng có tâm lý chỉ “ba ngày tết” nên uống rượu bia thả giàn. Đây là một trong những nguyên nhân đáng buồn của tình trạng ngộ độc cồn, ẩu đả nhau và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, rất vui và rất may khi hiện nay, nhờ tuyên truyền, nhờ các lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông hiệu quả mà tết Nhâm Dần đã qua, chỉ riêng địa bàn TP. Bạc Liêu không có xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vui tết là một nhu cầu chính đáng của người dân được Nhà nước tạo điều kiện, nhưng không thể vì vui tết mà cứ ăn chơi xả láng, thậm chí thực hiện cả những việc mà pháp luật nghiêm cấm, coi như là ngoại lệ. Bởi rất có thể, từ ngoại lệ sẽ trở thành thói quen xấu, thậm chí chúng ta bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ thiếu tích cực, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả một năm. Hãy để tết luôn lành mạnh, vui tươi, ý nghĩa, chúng ta không chỉ tuân thủ đúng pháp luật mà còn cần động viên, nhắc nhở người thân, mọi người trong cộng đồng cùng tuân thủ pháp luật.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.