Nỗi lo ma túy thâm nhập vào nông thôn
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh hồi cuối tháng 3/2022, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhắc đến tình trạng ma túy tại các vùng quê, trong đó thanh thiếu niên nông thôn là đối tượng sử dụng, rất đáng lo ngại. Hay trong các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, vấn đề mà nhiều người dân cho ý kiến, bức xúc kiến nghị cũng xoay quanh thực trạng ma túy thâm nhập vào nông thôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vốn bình an ở các làng quê. Tình trạng này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình hình an ninh trật tự, nhiều tệ nạn xã hội kéo theo.
Tang vật vụ án ma túy tại huyện Phước Long bị công an triệt phá vào năm 2021. Ảnh: Hải Linh
TỘI PHẠM MA TÚY CHUYỂN ĐỊA BÀN VỀ NÔNG THÔN
Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại. Theo các báo cáo về tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy gần đây, tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng, có chiều hướng chuyển hoạt động về địa bàn nông thôn; số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều. Hoạt động của các loại đối tượng ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để đối phó với các lực lượng chức năng. Loại tội phạm này thường lợi dụng những địa bàn ít bị phát hiện như địa bàn giáp ranh, các khu vực nông thôn ít có sự cảnh giác cao độ về an ninh, trật tự. Năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 156 vụ, liên quan 459 đối tượng, thu giữ 1,3184 gam hê-rô-in; 2.656,3618 gam Methamphetamine; 17,530 gam Ketamin; 2,4010 gam MDMA (thuốc lắc) cùng một số tang vật có liên quan.
Thống kê đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 1.090 người nghiện ma túy, trong đó tỷ lệ trẻ hóa ngày càng cao (dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 66,42%). Xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp gần như chiếm đến 95% trong tổng số người nghiện, tỷ lệ người nghiện ma túy là nam giới chiếm trên 95%.
KHI VÙNG QUÊ BẤT ỔN
Hiện tỉnh còn 53 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, chiếm tỷ lệ 81,82%, nhiều trong số đó là các xã thuần nông, trước kia chưa từng bị cơn bão “ma túy” quét qua. Tình trạng thanh thiếu niên từ 15 - 20 tuổi, không học hành đến nơi đến chốn, vào đời sớm nhưng lại không có công ăn việc làm ổn định, dễ dàng bị dụ dỗ, sa ngã vào ma túy ngày càng đáng báo động. Ở các vùng quê bây giờ, không lạ gì khi thấy thanh thiếu niên tụ tập ở các khu vực quán cà phê nhạc xập xình, phì phèo thuốc lá và xài ma túy tổng hợp. Ông T.H.M - một người dân ở huyện Vĩnh Lợi, than thở: “Giờ ngán nhất là đám thanh niên này, ăn chơi lêu lỏng, phê thuốc rồi chuyện gì chúng cũng dám làm. Cha mẹ nói nó không nghe, toàn nghe lời bạn xấu”.
Nhiều năm nay, các ngành chức năng đã triển khai nhiều đề án để đấu tranh với tội phạm ma túy như: Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” gắn với Đề án “Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều ngành, tổ chức, các địa phương cũng triển khai nhiều chương trình hành động để phòng, chống ma túy, tuy nhiên, xem ra tình trạng nghiện cũng chưa thật sự dừng, giảm đáng kể. Nguyên nhân một phần do nhận thức của chính giới trẻ, xem nhẹ tác hại của ma túy, ngộ nhận ma túy tổng hợp không nguy hiểm, không gây nghiện như ma túy thông thường. Nhiều gia đình, thân nhân của các bạn trẻ thiếu sự hợp tác với các cơ quan chức năng trong tố giác, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy. Nguyên nhân chủ quan còn ở các lực lượng chức năng, nhất là ở cấp cơ sở, công tác nắm tình hình, rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy vẫn chưa đảm bảo. Việc tuyên truyền về tác hại của ma túy hiệu quả mang lại chưa cao, chưa tác động đến nhóm đối tượng như thanh thiếu niên. Tỷ lệ người nghiện ma túy ngoài xã hội nhiều, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Công tác quản lý sau cai nghiện chưa có những giải pháp thực hiện đồng bộ, chưa hỗ trợ tốt cho người sau cai nghiện nên tỷ lệ tái nghiện rất cao.
KIM KIM
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới