Ông Châu Phi Đô: Mang công lý đến với người yếu thế
Không chỉ ở vai trò quản lý, lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh, ông Châu Phi Đô còn được biết đến nhiều ở công việc là một trợ giúp viên pháp lý, một “luật sư công”. Ông thường xuyên đại diện cho bị can, bị cáo, bị hại bào chữa ở các phiên tòa, mà sự nhiệt huyết của ông dành cho công việc khiến nhiều người nể phục.
“Luật sư công” Châu Phi Đô trong một lần bào chữa cho bị cáo vị thành niên. Ảnh: K.K
Với bề dày thành tích 13 năm phụ trách mảng TGPL, tháng 11/2023, ông Đô vinh dự là 1 trong 50 gương sáng pháp luật toàn quốc vừa được vinh danh tại thủ đô Hà Nội.
Từ năm 2010, ông Châu Phi Đô được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bạc Liêu và gắn bó với công tác TGPL của tỉnh cho đến nay.
Chia sẻ về công việc, ông Đô cho biết, nghề trợ giúp viên pháp lý vất vả sớm hôm, mưa nắng (việc tham gia các cuộc truyền thông TGPL tại cơ sở ở các ấp, xã nghèo, huyện xa phải đi từ tờ mờ sáng, xong việc trở về thì đã tối mịt); tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự là những người nghèo, yếu thế... Nhưng với người trợ giúp viên pháp lý, không hạnh phúc nào bằng khi mình vừa giúp cho người yếu thế được bảo vệ quyền lợi chính đáng, vừa góp phần chia sẻ gánh nặng cùng các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ án một cách đúng đắn, đảm bảo thủ tục tố tụng. Qua đó đảm bảo công lý được thực thi, các quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận pháp lý và bình đẳng trước pháp luật được bảo đảm, nhất là những người không có điều kiện về kinh tế, về trình độ pháp luật (gọi chung là nhóm những người yếu thế trong xã hội) dễ dàng tiếp cận với các loại dịch vụ pháp lý.
Với vai trò là Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh, ông Châu Phi Đô đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động của Trung tâm ngày càng đi vào nền nếp, các hoạt động nghiệp vụ được phát huy. Từ việc chỉ có 2 trợ giúp viên pháp lý, các vụ việc tham gia tố tụng đều phải thuê luật sư cộng tác viên của Trung tâm, đến nay Trung tâm có 13 trợ giúp viên pháp lý, đội ngũ này đã đảm nhiệm việc tham gia tố tụng chiếm tỷ lệ hơn 90%. Công tác TGPL ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng thực hiện các vụ việc ngày được nâng cao, tạo dựng được thương hiệu, niềm tin với Nhân dân nói chung và người được TGPL nói riêng.
Chỉ tính riêng 3 năm qua, ông Châu Phi Đô đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 58 người được TGPL. Việc tham gia tố tụng đã góp phần bảo đảm vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
“Điểm chung rất đặc biệt là các “thân chủ” của tôi đều là những người nghèo, người yếu thế, khi vướng vào tố tụng họ rất tuyệt vọng. Sự xuất hiện, hỗ trợ kịp thời của các luật sư công giúp họ vững tin vào công lý, cảm thấy không bị bỏ rơi, dù ở hoàn cảnh nào. Từ đó, người vi phạm sẽ cố gắng sửa sai, mong muốn hoàn lương; người bị hại có thêm niềm tin vào pháp luật của Nhà nước ta”, ông Đô hào hứng chia sẻ.
KIM KIM