Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Thứ Tư, 01/01/2020 | 16:40

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ.

Cảnh sát giao thông Bạc Liêu kiểm tra, xử lý phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh trên đường 23/8 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.P

Nghị định 100 với những chế tài mạnh (nhiều quy định xử phạt mới, mức phạt tăng cao), chắc chắn đủ sức răn đe người điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia, hy vọng sẽ phần nào giảm bớt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra. Nghị định có rất nhiều điểm mới, tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Cùng nồng độ này, sẽ phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, phạt từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm như trên.

Lần đầu tiên Chính phủ quy định người đi xe đạp, xe đạp điện có thể bị phạt từ 80.000 - 100.000 đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở. Với người đi xe máy, người có nồng độ cồn trong máu, hơi thở chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Điều này cũng đồng nghĩa, chỉ cần có uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông thì đều sẽ bị xử phạt, mức phạt cao thấp sẽ phụ thuộc vào nồng độ cồn. Với tài xế ô tô, vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Khi nồng độ cồn vượt quá 50 - 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt từ 16 - 18 triệu đồng, gấp đôi mức hiện tại; tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng thay vì từ 1 - 3 tháng như hiện hành.

Nghị định cũng quy định mức phạt nặng nhất áp dụng cho những lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của người thi hành công vụ; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy… Nghị định còn bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, nghị định mới cũng sửa đổi quy định về xử phạt hành vi vi phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Theo đó, chủ phương tiện có trách nhiệm hợp tác với lực lượng chức năng khi phương tiện có liên quan đến hành vi vi phạm. Nếu không hợp tác, không chứng minh hoặc giải trình được mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.