Siết chặt công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng
Tuy không có đường biên giới, nhưng hoạt động buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra. Nhất là với hiện nay, việc kinh doanh trực tuyến nở rộ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Rất nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, lợi dụng xe “luồng xanh” để buôn lậu, tuồn hàng kém chất lượng vào tỉnh.
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh trên địa bàn huyện Phước Long. Ảnh: K.K
Để siết chặt tình hình này, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp mới, chỉ đạo các đội QLTT ở các địa bàn đấu tranh quyết liệt, bám sát địa bàn và truy đến cùng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái trên thị trường.
Cụ thể, ngày 13 và 14/10, Đội QLTT số 2 kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Tú Bé và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Mỹ Hằng (huyện Hòa Bình), phát hiện 2 cơ sở này đang bày bán một số sản phẩm quá hạn sử dụng, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản, xử phạt 15 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm vi phạm. Cùng ngày, đoàn kiểm tra Đội QLTT số 4 cũng đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh của ông Nguyễn Văn Vũ (ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long). Qua đó phát hiện gần 200kg thịt trâu, cánh gà, đùi gà đông lạnh có nghi ngờ về nhãn mác hàng hóa. Tiếp đó, ngày 17/10, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 2 còn phát hiện tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Khánh Nghĩa (ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) kinh doanh phân bón không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
Năm 2021, dịch bệnh bùng phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt hoạt động, đời sống xã hội, các đơn vị thực hiện chức năng QLTT trong tỉnh vẫn liên tục kiểm soát tình hình thị trường, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng sơ hở mà hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ. Cục QLTT liên tục tham gia kiểm tra, kiểm soát với đoàn kiểm tra liên ngành, góp phần bình ổn thị trường, giá cả trên thị trường. Từ đó đã phát hiện nhiều vụ việc làm giả nhãn hiệu, hàng hóa, như vụ sản xuất bột ngọt giả tại Phường 3 (TP. Bạc Liêu) do Nhan Chí Tâm thực hiện. Hay như vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hồi cuối tháng 5/2021, Công an tỉnh đã thu giữ hơn 22.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố vụ án “buôn bán hàng cấm” và tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Nguyễn Thanh Giang (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Lê Hồng Việt (khóm 2, Phường 7, TP. Bạc Liêu) để điều tra.
Từ nay đến cuối năm là dịp buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm gia tăng. Đặc biệt là trang thiết bị, dụng cụ y tế như khẩu trang không đảm bảo chất lượng, cồn sát khuẩn tự pha chế, không rõ nguồn gốc, đồ bảo hộ “dỏm” được bày bán tràn lan, đặc biệt là trên mạng xã hội, không ai quản lý. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động QLTT, mà quan trọng hơn, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng ấy còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, nếu chẳng may sử dụng. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng cần tập trung cao điểm về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để Nhân dân yên tâm.
Kim Kim
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng