Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng

Thứ Sáu, 02/08/2019 | 15:20

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN-TG) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016, gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật này quy định về quyền tự do TN-TG; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Đồng thời áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tự do TN-TG.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tháng 7/2019. Ảnh: T.H

Mới đây, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật TN-TG và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TN-TG với sự tham gia của gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Luật TN-TG được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về TN-TG, thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền tự do TN-TG của mọi người, phù hợp với các Điều ước quốc tế. Luật kịp thời khắc phục những bất cập của Pháp lệnh TN-TG trước đây. Luật TN-TG quy định rõ quyền tự do TN-TG là quyền của tất cả mọi người và không bị giới hạn bởi quốc tịch, giới tính, độ tuổi. Đồng thời, mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin TN-TG; thực hành lễ nghi TN-TG, học tập và thực hành giáo lý và giáo luật tôn giáo, quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Riêng người chưa thành niên, khi vào tu tại cơ sở tôn giáo hoặc học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin TN-TG.

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về TG-TN đến các tầng lớp nhân dân là công việc được tỉnh tăng cường trong những năm gần đây. Để các văn bản quy phạm pháp luật về TN-TG thật sự đi vào đời sống, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 3 lớp tập huấn, triển khai Luật TN-TG, Nghị định số 162, Luật Đất đai, Luật Xây dựng có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Qua đó giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn về Luật TN-TG, Nghị định số 162; một số quy trình, thủ tục trong việc xin phép đăng ký quyền sử dụng đất, xây dựng các công trình đối với cơ sở tôn giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương và tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân.

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, đánh giá: “Các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có ý thức cao về chấp hành tốt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, các hoạt động của các cơ sở tôn giáo được thực hiện đúng trình tự, nội dung theo quy định của pháp luật; các dân tộc sinh sống đoàn kết thống nhất, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo được đảm bảo ổn định”.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.