Tăng khả năng tiếp cận pháp luật cho người nghèo
Với việc lấy đối tượng là người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác là mục tiêu phục vụ, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và một số nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.
Ông Châu Phi Đô - Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh tham gia triển khai tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên cơ sở. Ảnh: Trần Văn Thái
Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm TGPL tỉnh tiếp nhận gần 500 vụ việc. Trong đó, tư vấn 181 vụ việc, tham gia tố tụng 299 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 16 vụ việc. Các vụ việc được Trung tâm hỗ trợ, tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng đều đạt kết quả; các đối tượng được TGPL được đảm bảo các quyền chính đáng do pháp luật quy định.
Trung tâm TGPL tỉnh và các chi nhánh đã phối hợp tiến hành các đợt truyền thông về TGPL trên địa bàn các xã Minh Diệu, Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình); Châu Hưng A, Vĩnh Hưng, Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Bên cạnh đó, thực hiện việc cấp phát hơn 300 tờ gấp pháp luật cho Tổ hòa giải cơ sở tuyên truyền, giới thiệu đến người dân tại UBND cấp xã nơi có tổ chức các đợt truyền thông. Khảo sát và tổ chức thêm các đợt truyền thông ở các xã Điền Hải, Long Điền (huyện Đông Hải); Phong Thạnh Tây B, Hưng Phú (huyện Phước Long) và thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) với hơn 375 lượt người tham dự, cấp phát hơn 1.500 tờ gấp pháp luật. Trung tâm cũng lắp đặt bảng thông tin và hộp tin về TGPL tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an tỉnh, Trại giam, Công an TP. Bạc Liêu, Tòa án Nhân dân TP. Bạc Liêu và huyện Hòa Bình) và các ấp thuộc xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình). Báo cáo kết quả truyền thông về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tổ chức 5 cuộc truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù tỉnh.
Trong tháng 6 đầu năm, Trung tâm TGPL tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện TGPL khi có yêu cầu của người thuộc diện được TGPL và tham gia các hoạt động tố tụng khi có yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; thực hiện đăng nhập vụ việc lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành làm việc với một số cơ quan điều tra cấp huyện để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022. Tiếp tục cấp phát tờ gấp pháp luật tại các cơ quan tiến hành tố tụng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL.
Một vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác TGPL là hoạt động TGPL vẫn còn hạn chế ở sự chủ động trong tiếp cận thông tin, nhiều người dân chưa biết hoặc khó tiếp cận đến TGPL, chất lượng, hiệu quả một số vụ việc trợ giúp chưa cao. Vì vậy, hướng tới, cần tăng cường phối hợp giữa Trung tâm TGPL với các cơ quan truyền thông, tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông về TGPL, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ người thực hiện TGPL ở cơ sở, hướng tới việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL.
Châu Phi Đô
- Đồng chí Phạm Văn Thiều - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh: Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ mới
- Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 100 ngàn lít dầu DO trái phép
- Công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ
- Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương Hệ thống điều phối dữ liệu y tế
- Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải năm 2025