Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung phải đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhất là khi hiện nay, vị trí, vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong việc quản lý nhà nước bằng pháp luật ngày càng được tăng cường, tư pháp cấp xã phải đảm đương nhiều nhiệm vụ.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại huyện Phước Long. Ảnh: T.L
MỞ NHIỀU LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ
Để nâng cao trình độ cho đội ngũ này, Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các lớp tập huấn theo chuyên đề. Đơn cử như trong quý 3/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách; mời báo cáo viên triển khai 4 chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Trong đó, chú trọng đến truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách; các phần mềm về phổ biển, giáo dục pháp luật…
Riêng trong tháng 10/2023, tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho gần 200 đại biểu là công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo UBND và công chức tư pháp - hộ tịch 64 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt, trong 5 ngày (từ 18 - 24/10), nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng kinh nghiệm cho công chức Tư pháp cấp huyện, xã, thị trấn và những công chức khác có liên quan đến các lĩnh vực tư pháp trên địa bàn, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức tư pháp làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2023. Đợt 2 dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 11; mỗi đợt tập huấn thu hút hàng trăm cán bộ, công chức phụ trách tư pháp tham gia.
TRANG BỊ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BỔ ÍCH
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác tư pháp, từ đó giúp ngành Tư pháp từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Chỉ khi nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở, thì họ càng khẳng định được vai trò tham mưu, giúp việc cho các cấp chính quyền trong nhiều nhiệm vụ, nhất là trên lĩnh vực pháp lý, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đáng mừng là hiện nay, mặt bằng chung công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã phần lớn đều đạt trình độ chuyên môn từ Trung cấp Luật trở lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhất là trong thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc như một số lĩnh vực hộ tịch, hòa giải, chuẩn tiếp cận pháp luật… thì vẫn cần được trang bị thêm không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn ở kỹ năng. Đơn cử như qua các đợt tập huấn, cán bộ tư pháp sẽ được trang bị thêm kiến thức chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; một số quy định của pháp luật về hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực và công tác trợ giúp pháp lý…
Từ đó góp phần giúp đội ngũ công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hay nắm bắt đầy đủ, kịp thời các kỹ năng thực hành khi thực hiện các nhiệm vụ tư pháp được giao.
KIM KIM
- Huyện Phước Long: Phấn đấu xóa dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát trong quý 1/2025
- Trên 9.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp chưa đi học sau Tết
- Tầm viễn kiến chính trị, quyết sách sáng tạo và cương lĩnh hành động chiến lược đối với lực lượng Công an Nhân dân, trước thềm Kỷ nguyên mới
- Ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng