Tư vấn pháp luật

Tự ý thay đổi kết cấu xe, bị xử phạt như thế nào?

Thứ Tư, 02/03/2022 | 16:38

Hỏi: Con trai tôi lấy xe do tôi đứng tên chủ sử dụng để đi độ xe, thay pô, xoáy nòng nâng cấp xe mà tôi không hay. Khi đi chơi với bạn thì bị cảnh sát giao thông phát hiện, tạm giữ xe, yêu cầu xử lý.

Xin hỏi, chuyện này tôi không hề hay biết thì tôi có phải đóng phạt hay không? Tôi có được quyền lấy xe về không vì con tôi tự ý đi độ xe mà không hỏi ý kiến tôi.

Trần Văn Nam (Phường 5, TP. Bạc Liêu)

Trả lời: Tình trạng độ xe, tự ý thay đổi kết cấu xe diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên Luật Giao thông đường bộ có dành hẳn điều luật để xử lý vi phạm này. Theo đó, Luật quy định không được tự ý thay đổi kết cấu xe làm sai lệch kết cấu so với thiết kế ban đầu của xe theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mức phạt lỗi tự ý thay đổi kết cấu xe năm 2022 được thực hiện theo Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đối với hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe mô tô, xe gắn máy, phạt tiền từ 800.000 -  2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 - 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông; tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Trong trường hợp bạn hỏi, xe mô tô đứng tên bạn thì bạn vẫn là người quản lý phương tiện. Nếu phương tiện vi phạm bất cứ quy định gì, bạn đều liên đới chịu trách nhiệm, trừ trường hợp chứng minh được, chủ sở hữu không có lỗi. Ví dụ, xe máy của bạn bị mất cắp, hoặc đã bán cho người khác mà chưa kịp sang tên trước bạ. Đối với con cái ở chung nhà, nếu lấy xe “đi độ” thì bạn vẫn phải là người chịu trách nhiệm và phải đóng phạt vì bạn là chủ phương tiện.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.