Vi phạm pháp luật về tiếng ồn: Cần sự vào cuộc mạnh tay hơn
Một trong những tiếng ồn gây khó chịu, luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân là tiếng ồn trong hát karaoke. Nhiều người còn chán nản bảo nhau, đối với nhiều kiểu hát karaoke trong khu dân cư, nó thật sự không còn vui mà đã trở thành một kiểu tra tấn tinh thần đến mất ăn mất ngủ, mất tình xóm làng. Trong khi đó, quy định pháp luật đối với vấn đề này vẫn là một lỗ hổng, khiến việc xử lý luôn gặp khó.
Nạn nhân may mắn được cứu sống trong phiên tòa xét xử kẻ giết người vì tiếng ồn do hát karaoke. Ảnh: K.P
VẤN NẠN TIẾNG ỒN TỪ KARAOKE
Tình trạng hát karaoke không đúng chỗ đúng nơi, từ những dàn karaoke do các gia đình sắm sửa để vui chơi bù khú cho đến các loa kẹo kéo được thuê phục vụ các dịp đám tiệc, hiện giờ giống như khủng bố trong khu dân cư. Tại Bạc Liêu cũng đã có trường hợp vì tiếng ồn do hát karaoke mà đâm nhau tử vong. Đó là sự việc xảy ra vào cuối năm 2019, tại một nhà trọ ở đường Võ Văn Kiệt (Phường 7, TP. Bạc Liêu). Phan Văn Chiến (25 tuổi, ngụ Phường 2, TP. Bạc Liêu) đã dùng dao đâm vào vùng cổ anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi) làm nạn nhân thiệt mạng. Nguyên do xuất phát từ việc nhóm nhậu của anh Duy mở loa kẹo kéo để hát, bất chấp việc làm ồn hàng xóm. Mới đây nhất là sự việc xảy ra tại ấp Chùa Phật (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) mà tòa án vừa đưa ra xét xử hồi tháng 12/2020. Tại buổi tiệc sinh nhật của mình, Văn Phong Phú mở nhạc bằng loa kẹo kéo vang dậy xóm làng. Đến hơn 22 giờ 30 phút vẫn mở nhạc hát hò, khiến cho gia đình ông Danh Sóc Kha (cách một con kênh) vẫn không tài nào chợp mắt. Quá bức xúc, ông Kha yêu cầu tắt nhạc. Chỉ có thế mà hai bên ẩu đả nhau, bên bị làm ồn đến không ngủ được thì chọi đá, bên hát hò ầm ĩ thì đối tượng Văn Phong Phú dùng kéo đâm trọng thương con ông Kha. Phú bị truy tố ra tòa về tội Giết người, phải chịu án tù. Nạn nhân là Danh Phà Linh bị đâm trúng tim, may được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng thiệt hại về sức khỏe là hết sức nặng nề.
Nói về vấn nạn tiếng ồn từ hát karaoke, ông T.H (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cho biết cả xóm của ông khổ sở với một gia đình nghiện hát karaoke. Chỉ cần 2, 3 người gầy một sòng nhậu là các đối tượng này có thể hát đến tận 12 giờ đêm. Nhà ai kín thì đóng kín cửa, không thì nhét bông gòn vào lỗ tai chịu trận.
Không khác tình trạng hát karaoke là các quán cà phê hát với nhau, nhiều người dân ở gần các quán kiểu này cũng khổ sở vô cùng. Điển hình như khu vực đường Bà Triệu (khóm 1, Phường 3, TP. Bạc Liêu), những hộ dân sống gần khu vực hát với nhau của một quán cà phê nằm trên đường 30/4 thật sự như bị tra tấn. Dù nhiều lần gửi đơn yêu cầu đến chính quyền cơ sở, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.
VIỆC XỬ LÝ VẪN CÒN BỎ NGỎ
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu các cơ quan chức năng kiên quyết hơn trong việc xử lý những trường hợp hát karaoke gây tiếng ồn trong khu dân cư sẽ kịp thời ngăn chặn những mâu thuẫn nhỏ phát sinh, ngăn ngừa xảy ra các vụ việc nghiêm trọng hơn.
Tuy nhiên, xử lý như thế nào lại là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan chức năng do vướng từ những văn bản pháp luật có liên quan. Không chỉ tại Bạc Liêu, hiện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng đang tìm nhiều biện pháp để tháo gỡ.
Việc xử phạt hành chính về tiếng ồn hiện nay được quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Nghị định này quy định việc gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 ngàn đồng. Có rất nhiều bất cập trong quy định này, nhất là về mức xử phạt quá thấp, không đủ sức răn đe. Kế đến là quy định về thời gian, rất nhiều trường hợp đối tượng hát vào giờ nghỉ trưa, lại không thể áp dụng nghị định để xử lý. Và cơ sở nào để xác định, tiếng ồn tới mức nào thì bị xử phạt cũng hết sức khó khăn.
Còn nếu dựa vào Điều 17, Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có quy định xử phạt về tiếng ồn thì việc xử phạt hành chính phải căn cứ vào kết quả đo đạc. Mà máy móc, thiết bị để đo đạc tiếng ồn trong hát hò, nhất là từ các loa thùng như hát rong, hát karaoke thì cho đến hiện tại, Bạc Liêu cũng chưa xử lý được trường hợp nào. Và vấn nạn này sẽ ngày càng diễn biến phức tạp hơn, nếu như các ngành có liên quan không có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt để dẹp bỏ.
KIM PHƯỢNG
- Quân khu 9: Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao - nhận quân tại Bạc Liêu
- Xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, giảm tai nạn giao thông
- Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu
- Tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành chữa cháy - cứu nạn cứu hộ
- Khai giảng khóa đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự