Vụ bé Cao Hoàng Hiếu bị té từ lầu 1 Trường Mầm non thị trấn Phước Long: Sẽ có hình thức xử lý vụ việc

Thứ Sáu, 07/07/2017 | 15:51

Thông tin trên báo Bạc Liêu về việc cháu Cao Hoàng Hiếu (lớp Lá 3, Trường Mầm non thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) bị té từ lầu 1 của trường xuống đất phải sống đời sống thực vật đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp tiền hỗ trợ cháu và bày tỏ thắc mắc vụ việc xảy ra cách nay đã hơn 3 tháng nhưng sao chưa giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thiện, Quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long cho biết sẽ có hình thức xử lý vụ việc này.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang chăm sóc bé Cao Hoàng Hiếu phải sống thực vật (ảnh lớn) sau khi bị tai nạn tại Trường Mầm non thị trấn Phước Long nơi bé đang học (ảnh nhỏ). Ảnh: N.Q

Nhà trường cùng gia đình lo cho cháu

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, mẹ cháu Hiếu thuật lại: “Khoảng 10 giờ ngày 31/3/2017, tôi choáng váng khi được nhà trường gọi điện thông báo cháu bị té, tôi tức tốc đến trường thì thấy con tôi liên tục nôn ói”.

Cháu Hiếu được chuyển đến các bệnh viện huyện, tỉnh, rồi lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Trong quá trình điều trị nhà trường đưa gia đình chị Trang 6 triệu đồng và chi trả gần 49 triệu đồng tiền điều trị và chi phí khác. Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phước Long - Lê Thị Ngọc Huyến cho biết nhà trường đã cùng theo gia đình cháu Hiếu từ lúc nhập viện cho đến khi xuất viện, mọi chi phí điều trị, đi lại, ăn ở, nhà trường đều chi trả.

Còn ông Nguyễn Văn Thiện, Quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường phải có mặt xuyên suốt quá trình cháu Hiếu điều trị tại bệnh viện cũng như tại gia đình. Đồng thời phối hợp với UBND huyện tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện cũng tổ chức vận động quyên góp phụ huynh, thầy cô giáo hỗ trợ gia đình cháu. Phòng GD-ĐT, nhà trường vẫn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình để chăm lo cháu Hiếu”.

Bồi thường hay hỗ trợ?

Bạn đọc đặt băn khoăn: Tại sao sự việc cháu Hiếu đã xảy ra trong thời gian lâu như vậy mà Phòng GD-ĐT huyện Phước Long chưa có hình thức xử lý? Ông Nguyễn Văn Thiện lý giải: Việc quan trọng hiện nay là các cơ quan chức năng và nhà trường tập trung lo cho sức khỏe của cháu Hiếu. Sau đó đơn vị sẽ trình UBND huyện có hình thức xử lý vụ việc. Vào ngày xảy ra tai nạn, lớp Lá 3 chỉ có một cô giáo quản lý lớp, cô còn lại đi ôn thi giáo viên dạy giỏi.

Về việc này, Hãng Luật Giải phóng (TP. Hồ Chí Minh) phân tích: Khi xảy ra tai nạn đối với học sinh, nhà trường và phụ huynh cần mời cơ quan chức năng đến để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn. Về nguyên tắc, ngoại trừ lý do bất khả kháng, hoặc do học sinh tự gây ra ngoài giờ quản lý của nhà trường, thì mọi thiệt hại phải có người chịu trách nhiệm. Theo đó, nếu xác định lỗi do các thiết bị, tài sản từ nhà trường gây ra thì cơ sở giáo dục mầm non phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra cho học sinh, chứ không phải hỗ trợ. Nếu “lan can trường mầm non có chấn song chắc chắn, đảm bảo kích thước quy định, trẻ không chui, trèo qua được” theo quy định của Bộ GD-ĐT thì liệu bé Hiếu có bị ngã từ lầu 1 xuống?...

Năm 2010, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non trong việc triển khai công tác này. Còn trường mầm non, hàng năm căn cứ kế hoạch của địa phương, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lập và triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích của cơ sở. Việc cháu Hiếu bị té tại trường mầm non là sự việc đáng tiếc và không ai mong muốn. Song, thiết nghĩ trách nhiệm của các bên liên quan cần được làm rõ.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.