Vụ "Học sinh đòi lại tiền do thi rớt tuyển sinh lớp 10": Việc thu - chi còn nhiều khuất tất
Như thông tin đã đưa trên báo Bạc Liêu số 2890, ra ngày 8/8/2017 về trường hợp trên 30 học sinh thi rớt tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 đã đến Trường THCS Hưng Phú đòi lại 50% tiền ôn tập do Ban giám hiệu nhà trường “đã hứa”. Sau khi báo đăng, chúng tôi nhận được phản hồi từ phụ huynh là đã nhận lại được 50% số tiền đã đóng. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề thu - chi của đơn vị này vẫn còn nhiều khuất tất.
Một góc Trường THCS Hưng Phú. Ảnh: C.K
Trước đó, ông Đinh Xuân Thái, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Phú (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) cho biết trong buổi họp phụ huynh, nhà trường “có hứa” sẽ trả lại 50% số tiền ôn tập (1 triệu đồng/học sinh) nếu học sinh nào thi rớt tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017 - 2018. Sau khi báo đăng, tiếp xúc với chúng tôi, ông Thái lại thông tin đang chỉ đạo rà soát lại danh sách học sinh đã đăng ký ôn tập tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2017 - 2018 tại trường và sẽ… trả lại 50% số tiền đã đóng cho tất cả học sinh tham gia ôn tập do… thu sai quy định!
Báo Bạc Liêu xin hoan nghênh tinh thần “biết sai sửa sai” của Ban giám hiệu Trường THCS Hưng Phú, nhưng điều bất ngờ hơn là ông Thái cho rằng chỉ khi phóng viên của Báo Bạc Liêu liên hệ làm việc về nội dung trên thì ông… mới biết. Còn mọi chuyện thu, chi của các lớp ôn tập đều do ông Nguyễn Hữu Trung, Hiệu phó nhà trường quản lý!?
Theo lời ông Sử Thanh Lâm - thủ quỹ của trường thì khi học sinh đăng ký ôn tập sẽ đóng tiền cho các chủ nhiệm lớp. Sau đó, chủ nhiệm thu tiền và nộp lại cho ông Trung, thủ quỹ cũng không giữ số tiền đó. Theo ông Lâm biết, tổng thu là 90 triệu đồng, ông Trung chỉ đưa danh sách phát tiền và đưa đúng số tiền dạy ôn tập cho 7 giáo viên là 55 triệu 200 ngàn đồng (276 tiết x 200 ngàn đồng/tiết) để ông Lâm phát cho giáo viên. Ông Thái cho biết thêm, ngoài số tiền chi cho giáo viên trực tiếp dạy ôn tập, ông Trung còn chi 9 triệu đồng/3 người quản lý lớp (3 triệu đồng/người, trong đó có ông Trung). Nếu đúng như lời ông Thái và ông Lâm nói thì tổng số tiền đã chi là 64 triệu 200 ngàn đồng. Vậy số tiền còn lại hơn 25 triệu đồng đang ở đâu, ai quản lý?
Với việc nhà trường công bố sẽ trả lại 50% tiền ôn tập (tương đương 45/90 triệu đồng đã thu) cho tất cả học sinh thì câu hỏi được các phụ huynh đặt ra là nhà trường có làm đúng nguyên tắc thu - chi tài chính hay không!? Bởi, hiện nhà trường cũng đang thu lại một phần tiền đã phát cho các giáo viên trực tiếp dạy ôn tập các lớp trên để trả lại cho học sinh. Nếu sự việc này không bị báo chí phát hiện thì số tiền trên sẽ đi đâu, về đâu… Căn cứ quy định nào mà nhà trường đã thu đến 1 triệu đồng/học sinh, rồi sau đó trả lại 50% với cách thu - chi tùy tiện... Câu hỏi này xin để ngành chức năng huyện Phước Long và ngành Giáo dục trả lời với phụ huynh.
Còn theo phản ánh của nhiều phụ huynh tại huyện Phước Long, sau khi vụ việc đăng báo thì có giáo viên của trường THCS Hưng Phú mang biên bản họp phụ huynh thống nhất số tiền đã đóng nhờ một số phụ huynh có con học lớp 9, năm học 2016 - 2017 ký dùm. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã kiên quyết không ký vì họ cho rằng khi họp thì không có biên bản, giờ chuyện vỡ lở ra thì mới chạy đi làm cho “hợp thức hóa” để đối phó.
Điều khó hiểu là không biết Ban giám hiệu trường này đang “toan tính” gì khi chỉ đạo cho các giáo viên “hợp thức hóa” biên bản họp phụ huynh, sửa sổ đầu bài…!?
CHÂU KHÁNH
- Kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025
- Huyện Phước Long: Triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2025
- Gần 430 học sinh - sinh viên tham dự Lễ khoác áo blouse trắng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
- UBND TP. Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới
- Họp thành viên UBND tỉnh: Xem xét, cho ý kiến 15 dự thảo văn bản