Xử lý cán bộ lãnh đạo xã Tân Phong để bội chi ngân sách hàng trăm triệu đồng
Thời gian qua, do công tác điều hành, quản lý bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ; cán bộ thực thi nhiệm vụ tham mưu chưa tốt… dẫn đến ngân sách xã Tân Phong (TX. Giá Rai) bội chi hàng trăm triệu đồng.
Buổi triển khai Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND TX. Giá Rai về công tác điều hành, quản lý thu - chi ngân sách của xã Tân Phong. Ảnh: M.N
Đoàn cán bộ vừa triển khai Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND TX. Giá Rai về công tác điều hành, quản lý thu - chi ngân sách tại xã Tân Phong giai đoạn từ ngày 1/7/2013 - 31/12/2016. Theo đó, Kết luận nêu rõ ngân sách xã bị mất cân đối - bội chi số tiền gần 832 triệu đồng là xuất phát từ việc quản lý điều hành thu - chi ngân sách xã bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, không bám sát dự toán theo Nghị quyết HĐND xã giao, dẫn đến chi vượt so với Nghị quyết nhưng vẫn được HĐND xã thông qua quyết toán ngân sách xã. Cụ thể, năm 2013 chi vượt 218 triệu đồng; năm 2014, chi vượt 327 triệu đồng; năm 2015, chi vượt 600 triệu đồng; năm 2016, chi vượt 410 triệu đồng. Đồng thời để cán bộ, công chức tạm ứng với số tiền hơn 518,4 triệu đồng nhưng đến nay chưa thanh toán. Trong đó có 27 trường hợp với số tiền hơn 33 triệu đồng chỉ ghi sổ và ký nhận của người nhận tiền, không có sự phê duyệt của chủ tài khoản và kế toán. Việc quản lý ngân sách còn lỏng lẻo, không tổ chức đối chiếu quỹ tiền mặt giữa kế toán và thủ quỹ, không tổ chức bàn giao dứt điểm nhiệm vụ thủ quỹ nên UBND xã xác định nhầm lẫn trách nhiệm cá nhân của thủ quỹ.
Bên cạnh đó, Tân Phong còn tự hợp đồng nhân viên làm công tác chuyên môn nhưng không có chủ trương của UBND thị xã và lấy kinh phí từ ngân sách để trả lương, một số nguồn chi vượt so với dự toán UBND thị xã và HĐND xã giao. Từ đó, dẫn đến tình hình mất cân đối ngân sách, sử dụng các nguồn quỹ “Nông thôn mới”, xây dựng đường để chi trả các khoản thiếu hụt trong điều hành ngân sách xã không nằm trong dự toán được UBND và HĐND xã giao.
Mặt khác, xã không thực hiện ra biên lai thu tiền huy động các tổ chức và nhân dân, không thực hiện việc đăng nộp qua Kho bạc Nhà nước để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là sai quy định. Công trình xây dựng vỉa hè chợ Khúc Tréo đến đường Khúc Tréo có giá trị trên 1 tỷ đồng do không có bộ phận chuyên môn tham mưu nên không lập hồ sơ yêu cầu mời thầu là sai…
Từ những cơ sở trên, Chủ tịch UBND TX. Giá Rai đề nghị Trường trực Thị ủy; Đảng ủy - UBND xã Tân Phong chỉ đạo phê bình, kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân đối với ông Ngô Hoàng Phỉ, nguyên Chủ tịch UBND xã, nay là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phong đã buông lỏng quản lý, công tác điều hành dẫn đến mất cân đối ngân sách và chưa có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng tạm ứng kéo dài không thanh toán; bà Lê Hồng Thu, Kế toán tài chính xã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND xã dẫn đến mất cân đối ngân sách; ông Nguyễn Trường Giang, Thủ quỹ tài chính xã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, trong quản lý tiền mặt cho tạm ứng sai nguyên tắc tài chính…
M.N
- Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
- Kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025
- Huyện Phước Long: Triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2025
- Gần 430 học sinh - sinh viên tham dự Lễ khoác áo blouse trắng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
- UBND TP. Bạc Liêu: Tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới