Xử phạt về hành vi bạo lực với trẻ em như thế nào?
Hỏi: Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị bạo hành xảy ra khá nhiều, gây quan ngại cho xã hội. Xin cho biết các quy định pháp luật xử lý đối với hành vi này như thế nào?
Huỳnh Thanh Hồng (TP. Bạc Liêu)
Trả lời: Trẻ em luôn là đối tượng được Nhà nước, pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích, sức khỏe, tính mạng, sự phát triển bình thường của trẻ đều bị cấm và phải chịu chế tài xử lý của pháp luật, ngay cả khi người thực hiện hành vi là người thân, thậm chí là cha mẹ ruột của trẻ.
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 130 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; trong đó, hành vi vi phạm quy định về cấm bạo lực trẻ em, nếu vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng. Đó là các hành vi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em. Gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần. Mức phạt này áp dụng với các cá nhân vi phạm, đối với tổ chức vi phạm mức phạt đến 40 triệu đồng.
Ngoài ra, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em; Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em đối với hành vi thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em còn có thể bị khởi tố hình sự, với tội “Hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, khung hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù. Nếu gây thương tích cho nạn nhân, tùy theo mức độ có thể bị truy tố thêm tội “Cố ý gây thương tích” hoặc tội “Giết người”.
Thân ái!
Luật gia KIM PHƯỢNG
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới