Sản phẩm báo chí là sản phẩm của tập thể. Do đó, một ngày làm việc của tòa soạn Báo Bạc Liêu là công sức, trí tuệ của cả một tập thể gắn kết không thể tách rời.
Để có được những tin tức, hình ảnh nóng hổi, những bài viết phản ánh tình hình thời sự, đời sống… cánh phóng viên như những con ong cần mẫn tỏa đi khắp nơi để “tìm mật cho đời”
(ảnh 1). Sau khi có đủ thông tin, họ lại miệt mài đánh vật với từng con chữ, số liệu, so sánh từng chi tiết… để cho ra lò những sản phẩm “thô”, cung cấp cho tòa soạn
(ảnh 2).
Các biên tập viên được ví như những người “nội trợ”, họ “sơ chế” các nguyên liệu này thành những món ăn tinh thần khoái khẩu cho bạn đọc. Còn các kỹ thuật viên được ví như những người trình bày món ăn sao cho bắt mắt, khơi gợi được thị hiếu của bạn đọc
(ảnh 3). Người “thử” và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm này trước khi “ra lò” là Ban Biên tập, mà trách nhiệm cao nhất là Tổng Biên tập
(ảnh 4). Sau khi hoàn tất các khâu thì “phôi” báo được chuyển đến nhà in trong đêm. Sáng sớm, khâu phát hành bận rộn phân chia số lượng để kịp chuyển báo đến tay bạn đọc gần xa
(ảnh 5).
Và, guồng máy lại tiếp tục vận hành, chuẩn bị cho số báo mới với nhiều sự kiện, thời sự mang hơi thở cuộc sống.
CHÂU KHÁNH (thực hiện)