Bộ đội Biên phòng tỉnh: Hiệu quả từ công tác vận động quần chúng

Thứ Sáu, 26/08/2022 | 15:27

Công tác vận động quần chúng (VĐQC) của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng vai trò rất quan trọng để người lính quân hàm xanh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác VĐQC, BĐBP tỉnh Bạc Liêu đã tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân, góp sức cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Gành Hào và em Nguyễn Tấn Thanh (thứ hai từ trái sang) chụp lưu niệm tại Trường THPT Gành Hào.

TRÁI TIM NHÂN ÁI CỦA NGƯỜI LÍNH QUÂN HÀM XANH

Không chỉ chắc tay súng ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, người lính biên phòng luôn mang trong mình một trái tim ấm để đối đãi với nhân dân, với đồng bào. Ở những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tình yêu thương đó càng được nhân lên gấp nhiều lần. 

Những năm trước, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cậu bé Nguyễn Tấn Thanh (SN 2004, xã Long Điền, huyện Đông Hải) thoăn thoắt chơi thể thao, vệ sinh doanh trại, tăng gia sản xuất cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào. Đây là đứa con được Đồn nhận nuôi từ năm 2015, khi đang học lớp 7. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thanh và thấy em đi học xa trường nhiều vất vả, đơn vị đã đón em về nuôi và chăm lo chuyện học hành. Thấm thoắt mà cậu bé giờ trở thành một thanh niên vạm vỡ, vừa tốt nghiệp THPT với điểm số 27 và chờ kết quả xét vào Học viện Biên phòng.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” giai đoạn 2016 - 2022, đơn vị đã đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 cháu đạt học sinh giỏi và 4 phần quà tiêu biểu cho 4 em học sinh. Trong đó, em Nguyễn Tấn Thanh là điển hình.

Ngoài việc duy trì tốt mô hình này, năm 2022, BĐBP tỉnh nhận giúp đỡ thêm 8 hộ nghèo tại huyện Hồng Dân và hỗ trợ 1 thương binh khó khăn tại huyện Đông Hải. Đồng thời, nhận nuôi 1 cháu nhỏ mồ côi do dịch COVID-19 theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Đại úy Hoàng Thúy Nguyệt - Chủ tịch Hội Phụ nữ Biên phòng, cho biết: “Dịch COVID-19 đã khiến nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh rơi vào cảnh mồ côi. Để phần nào bù đắp nỗi mất mát và chung tay nuôi dưỡng, viết tiếp ước mơ học tập cho các cháu, Hội Phụ nữ Biên phòng đã nhận làm mẹ đỡ đầu của cháu Phạm Khải Hoàng (khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Mỗi tháng Hội giúp bé 500.000 đồng và thường xuyên đến thăm nom, động viên bé kể cả trong học tập và trong cuộc sống”.

Gắn bó mật thiết với Nhân dân nơi biên giới biển, BĐBP Bạc Liêu còn duy trì và thực hiện tốt các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tham gia đóng góp ngày công lao động xây dựng nông thôn mới, phát quang đường giao thông nông thôn, giúp dân làm nhà tình nghĩa, làm cầu; chăm lo Tết cho đồng bào ở khu vực biên giới biển, các gia đình chính sách và những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo... Từ đó, góp phần giúp đời sống đồng bào ở khu vực biên giới biển thay da đổi thịt, những gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Đồn Biên phòng Nhà Mát tuyên truyền cho ngư dân về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: T.H

NGÀY ĐÊM BÁM BIỂN, BÁM DÂN

Ở khu vực biên giới biển, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã gắn bó thân thuộc trong từng hoạt động của Nhân dân. BĐBP tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường ven biển, từ đó làm tốt công tác tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp vững mạnh.

Ngày đêm bám biển, bám dân, giữ vững sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc, BĐBP Bạc Liêu chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào làm ăn trên biển, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; duy trì thường xuyên mô hình tổ tàu thuyền tự quản về an ninh trật tự trên biển, tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn trên biển để tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống xảy ra.

Cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác VĐQC, nhất là ở đơn vị cơ sở. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ VĐQC đã phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện “3 bám, 4 cùng”, được dân hiểu, dân tin, dân làm theo, dân giúp đỡ hoàn thành mọi nhiệm vụ.

 THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.