Quốc phòng - An ninh
Cần chủ động phòng cháy trong mùa khô
Thời tiết ở Bạc Liêu đang lúc hanh khô, nắng nóng, oi bức, kèm theo gió lớn là điều kiện thuận lợi để những đám cháy dễ dàng phát sinh, cháy lan, nhất là khi việc phòng cháy bị lơ là, thiếu quan tâm.
Thực tập phương án chữa cháy trong cao điểm nắng nóng. Ảnh: Đ.H
Mới đây, trên địa bàn huyện Hồng Dân đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại, hư hỏng 4 căn nhà liền kề. Trước tình hình này, nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), lực lượng cảnh sát (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC kết hợp với tuyên truyền pháp luật về PCCC ở các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất - kinh doanh, các điểm kinh doanh dịch vụ có nguy cơ dễ phát sinh mất an toàn về PCCC. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống cháy nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Ngay trong tháng 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức các buổi thực tập PCCC tại Vườn chim Bạc Liêu cũng như hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại Siêu thị GO! (TP. Bạc Liêu), Trường THPT Giá Rai B (TX. Giá Rai), Trường THCS xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Các hoạt động nhằm nâng cao ý thức PCCC, phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, trước nguy cơ tiềm ẩn khó lường của các sự cố cháy, nổ, lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo tiểu thương ở các chợ, cơ sở kinh doanh (nơi dự trữ khá lớn lượng hàng hóa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ) cần thường xuyên tự kiểm tra an toàn hệ thống điện, các thiết bị bảo vệ, đấu nối điện; đồng thời không sắp xếp hàng hóa gây cản trở lối đi, lối thoát hiểm, không thắp hương, thờ cúng trong khu vực mua bán để loại bỏ nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ hỏa hoạn.
Bên cạnh đó, vào dịp Thanh minh, việc đốt cỏ, dọn đồng, đốt vàng mã của người dân cũng cần cẩn thận, hạn chế. Khi đốt vàng mã phải có người trông coi, đúng nơi quy định. Khi đốt cỏ, đốt rác phải bố trí ở không gian trống trải, thông thoáng trong điều kiện không có gió, có biện pháp đề phòng cháy lan; cử người trông coi ngọn lửa và chuẩn bị phương tiện chữa cháy đi kèm (bình chữa cháy, xô nước…) trong suốt quá trình cháy, dập tàn tro khi kết thúc. Nếu phát hiện có cháy cần báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất; kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 khi nghi ngờ đám cháy có nguy cơ gây cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình…
“Phòng cháy hơn chữa cháy” không chỉ là khẩu hiệu mà là việc cần làm ngay. Mỗi người cần tự giác chấp hành các quy định về PCCC, tránh lơ là để gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Đ.H
- Trang trọng lễ chào cờ đầu tháng 4/2025
- 830 thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 1 - năm 2025
- Gần 200 học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy
- Bệnh viện Quân dân y tỉnh: Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, y đức đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, người dân
- Thường trực Chính phủ họp trực tuyến về tiến độ thi công cao tốc