Quốc phòng - An ninh
Chủ động các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ
Nhằm phục vụ tốt cho Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp với mục tiêu không để xảy ra các vụ cháy nổ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Ảnh: T.H
Nêu cao tinh thần trách nhiệm
Cùng với các giải pháp đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông thì công tác phòng, chống cháy nổ cũng đang được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả nhằm chung sức cho Festival thành công tốt đẹp về mọi mặt, qua đó giới thiệu, quảng bá được tiềm năng, lợi thế về kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với các nhà đầu tư, du khách, góp phần nâng cao giá trị hạt muối, giúp diêm dân có cơ hội vươn xa, đổi đời bằng chính nghề truyền thống của quê hương.
Thượng tá Lê Văn Phi - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã và đang tập trung triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho các sự kiện văn hóa - du lịch diễn ra trong dịp Festival. Trong đó, các phương án PCCC được xây dựng chi tiết, huy động, bố trí đủ lực lượng và phương tiện nhằm kịp thời xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với quyết tâm không để xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.
Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác thường xuyên đảm trách, tăng cường tuyên truyền về PCCC, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống cháy nổ. Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở và người dân trên địa bàn. Tổ chức công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH các cơ sở thuộc diện quản lý theo phân cấp.
Mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho du khách
Ngay trước khi lễ khai mạc diễn ra, công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại 17 khách sạn, điểm tổ chức sự kiện, khu du lịch đã được thực hiện hoàn tất. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chia thành 2 tổ kiểm tra hồ sơ PCCC, khả năng hoạt động của phương tiện PCCC tại chỗ, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, khách sạn, Ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác PCCC cũng như kiểm tra thực tế về lối thoát hiểm, hệ thống nước, bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc… theo quy định. Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở, địa điểm điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, sắp xếp khoa học trang thiết bị để có thể sử dụng nhanh, hiệu quả nếu có tình huống xảy ra.
Là một trong những điểm đồng hành cùng tỉnh trong Festival, Khách sạn Công tử Bạc Liêu đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị để góp phần với địa phương tạo nên ấn tượng đẹp trong mắt nhà đầu tư, đại biểu, du khách. “Chúng tôi tổ chức trực 100% nhân sự trong những ngày diễn ra Festival, các nhà thầu, trong đó bao gồm nhà thầu cung ứng về PCCC cũng có mặt xuyên suốt để đảm bảo cùng với công ty thực hiện tốt nhất hoạt động tiếp đón, phục vụ, đảm bảo an toàn cho đại biểu, du khách. Hiện, khách sạn có hệ thống chữa cháy tự động hóa, lực lượng chữa cháy tại chỗ 30 người được tập huấn đầy đủ về PCCC, công ty cũng thực hiện đúng các quy định về PCCC một cách nghiêm ngặt, bài bản, hứa hẹn đem lại cho đại biểu, du khách sự trải nghiệm tốt nhất”, ông Mai Hoàng Việt - Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Công tử Bạc Liêu, cho biết.
Kiểm tra thực tế công tác PCCC trong những ngày qua, Trung tá Đặng Văn Thuyền - Đội trưởng công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH), nhận định: “Người đứng đầu các cơ sở, điểm tổ chức sự kiện, các khu điểm du lịch có ý thức trách nhiệm cao đối với công tác PCCC, các cơ sở đều có hồ sơ PCCC theo quy định, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn cho lực lượng PCCC tại chỗ... Tất cả đều đã trong tư thế sẵn sàng phục vụ nơi ăn, nghỉ, tham quan cho đại biểu, du khách”.
Thanh Hải