Lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới: Khi người Việt lừa chính người Việt

Thứ Sáu, 21/03/2025 | 16:55

Qua những vụ triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia gần đây, lực lượng chức năng phát hiện ra, bọn tội phạm quốc tế đã dùng chính người Việt để lừa người Việt, tạo nên vòng xoáy đầy nguy hiểm. Đã có rất nhiều nạn nhân mất tiền mà đâm cùng quẫn, gia đình lâm vào bi kịch không lối thoát.

“Việc nhẹ lương cao” và bẫy lừa đảo trực tuyến tràn lan. Ảnh: K.K

Việc nhẹ + lương cao = lừa đảo

Sau khi vỡ nợ do làm ăn, nghe người quen giới thiệu sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, T.V.H quyết định đi thử. Theo lời kể của người nhà V.H thì “bên này (Campuchia) ngày được cho ăn 3 bữa, ngủ nghỉ tại chỗ, làm việc trên điện thoại với máy tính, có rất nhiều người Việt cũng làm chung theo các bộ phận khác nhau”. V.H cho biết mình làm ở khâu chuyển tiền, được ngầm hiểu là hành vi “rửa tiền” lừa đảo của các nạn nhân.

Không như V.H, khi bị đưa sang các khu làm việc tập trung, anh L.Q.A không thể làm được, bị đánh đập, bị bán qua nhiều chủ cho đến khi gia đình nhờ người quen giải cứu bằng cách chuộc tiền. Kể lại câu chuyện ở các trung tâm lừa đảo bên Campuchia, anh Q.A nói: “Khi bị đưa vào làm, được những người Việt làm trước hướng dẫn cách thức, là tôi hiểu công việc phải làm là lừa đảo tiền của bà con Việt Nam. Nghĩ tới cảnh vì mình mà có thể nhiều người bị lừa tiền, tán gia bại sản là tôi run hết cả người, nên không làm được”. Anh Q.A cũng chia sẻ thêm, điều đáng buồn là rất nhiều người Việt mình, mục đích ban đầu sang nước bạn là muốn lao động kiếm tiền, nhưng khi đã dấn thân vào con đường lừa đảo thì như con thiêu thân, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, ngón nghề để lừa càng nhiều người càng tốt.

Những tháng đầu năm 2025, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tập trung triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn dùng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Điển hình như tháng 1/2025, Phòng Trọng án đã triệt phá băng nhóm lập công ty tại Campuchia để lừa đảo người dân ở Việt Nam. Đầu tháng 2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá ổ nhóm hoạt động tại Campuchia từng chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người dân cả nước.

Cần xử lý nghiêm

“Nguồn lao động” chính của các đường dây lừa đảo chính là những nạn nhân người Việt bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó bị đưa vào làm tại các công ty lừa đảo núp bóng, trốn tránh chính quyền tại Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines…

Các nhân viên người Việt được những ổ nhóm tội phạm này nuôi ăn ở tập trung, cung cấp máy tính và điện thoại để lừa đảo công dân Việt Nam. Nhóm lừa đảo đào tạo nhân viên theo kịch bản viết sẵn, trả lương, thưởng/phạt. Mỗi tổ lừa đảo được giao chỉ tiêu từ 1,5 - 3 tỷ đồng/tháng. Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công công việc cụ thể cho các tổ, nhóm khác nhau, như nhóm gọi điện thoại làm quen lôi kéo; nhóm nhắn tin tương tác hướng dẫn; nhóm đưa ra các lý do để bị hại nộp thêm tiền; nhóm đóng vai để tạo lòng tin cho các bị hại…

Mặc dù là thực trạng nhức nhối, nhưng việc xử lý, triệt phá gặp nhiều khó khăn do bọn tội phạm thực hiện ngoài biên giới nước ta, những đối tượng tham gia các đường dây lừa đảo thường vượt biên sang đường tiểu ngạch, dùng giấy tờ, tên giả nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Dư luận hiện nay bức xúc yêu cầu ngành chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng người Việt tiếp tay cho bọn tội phạm thực hiện các hành vi lừa đảo. Đặc biệt là cần xác định đó cũng là những hành vi phạm tội lừa đảo với các vai trò khác nhau chứ không thể nhận đặc quyền: khi ở nước ngoài thì tham gia vào các tổ chức, đường dây lừa đảo đồng bào Việt Nam, nhưng khi về nước thì “núp bóng” dưới tên gọi “nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài lao động”.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt loại tội phạm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài để bắt giữ, xử lý triệt để những cá nhân Việt Nam tham gia tổ chức tội phạm.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.