Quốc phòng - An ninh
Mạnh tay xử lý tín dụng đen
Với hoạt động ngày càng táo tợn, tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn gây bất ổn cho xã hội. Triệt phá các băng nhóm cho vay nặng lãi, các hình thức tín dụng đen đang được Công an tỉnh tích cực thực hiện, đã tạo sự đồng thuận cao trong dư luận trên địa bàn tỉnh.
Thượng tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình xử lý tin báo, tố giác tội phạm với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh. Ảnh: K.P
CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH
Qua gần 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tín dụng đen, Cơ quan điều tra, Công an các cấp đã tiếp nhận, xác minh 1 tin báo, liên quan 1 đối tượng; tiến hành triệt xóa, khởi tố bắt tạm giam 1 vụ, 5 bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen; phục hồi điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Văn Cường và đồng bọn thực hiện. Hiện nay, cơ quan chức năng cũng đang thụ lý điều tra 2 vụ án, 5 bị can và 1 tin báo, liên quan 1 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa 1 nhóm liên quan 6 đối tượng, gồm Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, ngụ TP. Hải Phòng) cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kết quả điều tra cho thấy, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, các đối tượng đã cho 302 người vay, lập 93 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200 - 900%/năm; đến nay, số tiền vốn ban đầu cộng lãi hơn 7,3 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tương tự, Công an TP. Bạc Liêu cũng đã phát hiện, làm rõ đối tượng Tạ Đình Hùng (43 tuổi, ngụ TP. Hà Nội, tạm trú tại khóm 3, Phường 5, TP. Bạc Liêu) đang thực hiện hoạt động “tín dụng đen”. Đối tượng Hùng cho in tờ rơi cho vay tiêu dùng giải ngân trong ngày, in số điện thoại của Hùng và phát ở các khu dân cư. Qua điều tra, Công an TP. Bạc Liêu xác định Hùng cho khoảng 150 người dân vay tín chấp bằng giấy tờ tùy thân.
Đặc biệt, Công an tỉnh xác định trên địa bàn hiện nay xuất hiện các trang mạng xã hội, ứng dụng (App) trên di động như Zalo, Facebook... quảng cáo cho vay trực tuyến với hình thức như OnCredit, Doctor Đồng, VĐồng, Ơi vay... Người vay chỉ cần chụp ảnh giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay từ 5 - 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết giấy tờ. Đây là thủ đoạn tinh vi, biến tướng của loại tội phạm cho vay trung ngắn hạn, gây bất ổn cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
TRIỆT PHÁ BẰNG NHIỀU GIẢI PHÁP
Thượng tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 18 cơ sở kinh doanh cầm đồ, 12 cơ sở kinh doanh tài chính thuộc 4 công ty tài chính có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen và 32 đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Các đối tượng hoạt động tín dụng đen dưới nhiều hình thức, nhưng chủ yếu là cho vay với lãi suất cao, cầm đồ và “bốc họ”, núp bóng dưới những cơ sở kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ. Từ khi triển khai thực hiện Công điện 766 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn của UBND tỉnh và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh đã giảm so với thời gian trước. Các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức tín dụng đen đã không còn hoạt động manh động, liều lĩnh, công khai. Đặc biệt, nhờ sự quyết tâm trong ra quân tấn công trấn áp tội phạm, người dân đã không còn bị các đối tượng khống chế, đe dọa. Ngược lại, nhiều người đã cung cấp các nguồn tin có giá trị, đồng thời tham gia cùng công an đấu tranh với tội phạm tín dụng đen có hiệu quả.
Để tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, Thượng tá Châu Quốc Huy đề nghị cần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia, nhất là tập trung các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa; vận động Nhân dân tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Song song đó, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đa dạng các loại hình cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp của Nhân dân để góp phần ngăn chặn tín dụng đen.
KIM PHƯỢNG