Quốc phòng - An ninh
Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới
Những ngày đầu năm mới, ngoài truyền thống đi chùa lễ Phật, một bộ phận người dân lại sa đà vào việc cúng sao giải hạn, cúng tam tai, xin xăm, xem bói… với hy vọng xua tan vận hạn, đón một năm tốt đẹp, an vui. Tâm lý này dễ bị lợi dụng kéo vào vòng xoáy mê tín dị đoan, gây hao tốn tiền bạc, ảnh hưởng đến tinh thần và có khi còn kéo theo hệ lụy không mong muốn.
Một trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín dị đoan. Ảnh: Đ.H
Khi những ngày tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 khép lại, lễ hội tháng Giêng lại được tiếp nối với không khí tưng bừng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đây cũng là thời điểm mà các hoạt động mê tín dị đoan dễ trà trộn nhất.
Bà V.T.N (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Thầy nói năm nay tôi gặp năm hạn tam tai nên phải có lễ vật và thành tâm nhờ thầy cúng giải hạn. Nghe thầy phân tích các điều xấu mà tôi có thể phải gặp trong năm, thấy sợ lắm. Thôi thì tốn hao chút tiền mà an tâm, bởi chuyện xui rủi không biết sẽ xảy đến lúc nào”. Giống như bà N., dạo gần đây ông T. thấy mình không khỏe, hay ốm đau, lại ngủ không ngon giấc, thuốc thang hoài cũng ngán ngẩm, nên ông tìm đến một “thầy” mà bà N. giới thiệu. Dù “bán tín bán nghi” nhưng ông vẫn tặc lưỡi chi tiền cho các nghi thức được “vẽ” ra. “Thầy” mà bà N. và ông T. gọi ở đây chính là một người hành nghề bói toán theo kiểu lên đồng.
Đâu chỉ xem bói trực tiếp, trào lưu bói toán trực tuyến cũng ngày càng lan rộng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều cá nhân tự xưng là “thầy”, “cô”, “cậu” lợi dụng tâm lý cả tin của người dân để thao túng, trục lợi bằng những hình thức cúng bái, giải hạn. Thậm chí chủ động điện thoại liên lạc với người dân trước để khuyên “tìm lành, lánh dữ” bằng cách gợi ý mua các vật phẩm phong thủy hoặc chuyển tiền cúng bái. Việc dễ dàng tiếp cận thông tin trên không gian mạng đã tạo điều kiện cho hoạt động mê tín dị đoan len lỏi ngày càng sâu vào đời sống xã hội, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân và từ đó phát sinh nhiều hệ lụy.
Thực tế, đã có những trường hợp vì quá tin vào bói toán mà xảy ra mâu thuẫn gia đình, dẫn đến những quyết định sai lầm, hao tốn tiền của, đổ vỡ hạnh phúc. Dần dà, mỗi khi quyết định chuyện lớn nhỏ trong nhà cũng phải nhờ “thầy” quyết định giúp. Kẻ xấu từ đây lợi dụng để làm bùa chú, cúng giải hạn, xả xui với mức phí cao ngất ngưởng. Mặc dù ngay cả khi phát hiện mình bị lừa đảo, nhưng rất ít người tố giác tội phạm.
Pháp luật hiện hành quy định, hành vi tham gia hoạt động mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, hành vi hoạt động mê tín dị đoan còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không chỉ pháp luật nghiêm cấm, các hoạt động mê tín cũng không được các đạo giáo, các văn hóa tín ngưỡng ủng hộ. Trong chỉ đạo đảm bảo tình hình tết Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Đ.H
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới