Quốc phòng - An ninh
Ngành Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ra sức thi đua làm theo lời Bác
Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, ngành Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự CHQS tỉnh luôn làm tốt công tác hậu cần địa phương, bảo đảm hậu cần thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống.
![]() |
Chiến sĩ Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh chăm sóc vườn rau của đơn vị. Ảnh: T.Q |
Thời gian qua, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch nhằm đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch chuyên đề của ngành, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện phương châm “giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, đơn vị triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả các nguồn kinh phí cũng như cơ sở vật chất hậu cần, không để xảy ra mất mát, hư hỏng do thiếu tinh thần, trách nhiệm.
Đẩy mạnh phong trào “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đều có khu vực chăn nuôi. Các khu tăng gia được quy hoạch, bố trí phù hợp với điều kiện quỹ đất của từng đơn vị gắn với xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại.
Thượng úy Hứa Thương Tính, Phó Đại đội trưởng Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Năm 2013, từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị lãi khoảng 50 triệu đồng. Số tiền đó đơn vị dùng một phần cho tái sản xuất, một phần mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, còn lại xây dựng Quỹ đồng đội nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đơn vị khi gặp hữu sự”.
Trên cơ sở quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao, hàng năm, ngành Hậu cần đều lập dự toán cấp, phát quân trang đúng quy định. Các khâu khai thác lương thực, thực phẩm, thu chi, thanh quyết toán… được sử dụng có hiệu quả, thực hiện tiết kiệm, nhất là trong sử dụng xăng, dầu, điện, nước (giảm lượng xăng dầu tiêu thụ khoảng 15%).
Công tác quy hoạch doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản đều được đơn vị triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng quy trình đầu tư và xây dựng. Các đơn vị địa phương đã chủ động được nguồn nhân lực, vật lực tại chỗ để sửa chữa, xây dựng, triển khai hiệu quả, tạo sự thống nhất về quy hoạch tổng thể doanh trại có tính lâu dài, phù hợp thực tế. Các khu vực trồng rau, chăn nuôi đều được xây dựng kiên cố, đảm bảo vệ sinh, tạo cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp.
Thấm sâu từng lời Bác dạy, Hậu cần quân y đẩy mạnh phong trào “Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”. Ngoài đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phòng dịch cho toàn đơn vị, cán bộ, nhân viên quân y còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành về vùng sâu vùng xa khám chữa bệnh cho người nghèo, gia đình chính sách.
Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Hậu cần đoàn kết, sáng tạo, đảm bảo kịp thời, chính xác” đã trở thành mục tiêu thúc đẩy mỗi cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần ra sức thi đua làm theo lời Bác. Bằng tất cả nhiệt huyết, trí lực, cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, vững mạnh toàn diện.
Minh Luân
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế