Quốc phòng - An ninh
Những anh hùng làm rạng rỡ đất Bạc Liêu
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đảng, Nhà nước và Nhân dân càng thêm tự hào và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ, của cải làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Giữa thời khắc đặc biệt thiêng liêng này, quê hương lại càng nhớ đến những anh hùng làm rạng rỡ đất Bạc Liêu.
Tổ sưu tầm tài liệu trao đổi với gia đình về những chiến công của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Bằng. Ảnh: T.H
Bạc Liêu vốn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Ngay từ khi chưa có Đảng, nơi đây đã mở ra những trang sử vẻ vang của lịch sử tỉnh nhà, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển, nhiều cuộc đấu tranh của Nhân dân đã nổi lên chống lại sự cai trị, áp bức, bóc lột hà khắc của chế độ thực dân, phong kiến. Đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân trong tỉnh đã chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Quá trình đấu tranh oanh liệt ấy, Bạc Liêu vinh dự có 40 tập thể và 45 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND). Đó là những tên tuổi quen thuộc như: Lê Thị Riêng, Trương Văn An, Trần Công Bằng, Trần Hồng Dân, Ngô Quang Nhã, Phùng Ngọc Liêm, Phan Văn Nhờ, Mai Thanh Thế, Hồ Khải Hoàng… Họ đến từ những vùng quê, xuất thân không giống nhau nhưng có chung lý tưởng, chí hướng, chung tình yêu vô bờ bến đối với đồng bào, với hòa bình, độc lập. Do đó, dù chông gai, hiểm nguy, bị tra tấn, đày ải…, những con người ấy vẫn kiên gan đến cùng, góp công xứng đáng vào ngày toàn thắng.
Tiêu biểu như AHLLVTND, Trung tá, thương binh hạng 1/4 - Trần Công Bằng. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 15 tuổi, rồi trải qua 21 năm đánh Mỹ - ngụy với tổng cộng hơn 100 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu trên 200 tên địch, bắn rơi 2 chiếc máy bay, phá hủy xe quân sự, 15 lần là Dũng sĩ diệt Mỹ. Qua 19 lần bị thương, ông bị cụt cánh tay trái, gãy xương tay phải, gãy xương đùi… và rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên thân thể. Lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc về chiến đấu và phục vụ chiến đấu, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND vào ngày 6/11/1978.
Đồng chí Trần Hồng Dân (tên khai sinh là Trần Văn Thành, sinh năm 1916, quê quán xã Mỹ Quới, quận Phước Long). Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, ông sớm giác ngộ cách mạng và gia nhập vào tổ chức cứu tế học sinh. Dần dà, lãnh đạo Chi bộ bám dân, kiên trì vận động đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, đòi chính quyền địch cứu tế nạn đói giáp hạt, giảm thuế, tố cáo địa chủ ác bá ức hiếp dân...
Năm 1941, ông bị chỉ điểm, bị địch vây bắt. Địch tra tấn dã man, lừa mị, mua chuộc không thành công liền xử ông 20 năm tù đày ra Côn Đảo. Nơi “địa ngục trần gian”, ông luôn kiên cường vượt qua mọi thủ đoạn tra tấn, nhục hình đày ải dã man, giữ vững khí tiết người chiến sĩ cộng sản. Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được đón về tiếp tục hoạt động cho đến thời điểm anh dũng hy sinh, thi thể bị địch chặt làm 3 khúc. Tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bạc Liêu như những trang chói lọi nhất.
Phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của những anh hùng, ngày nay, vươn mình trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang không ngừng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực, đưa quê hương không ngừng phát triển, sống xứng đáng với những tấm gương cao quý ấy.
THANH HẢI