Quốc phòng - An ninh
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở: Nhiều mô hình được nhân rộng trên toàn quốc
Những năm qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua đó đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”, “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Bạc Liêu.
Phát huy sức mạnh của quần chúng
Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.213 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), với 14.026 thành viên. Tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố nâng chất và duy trì sinh hoạt mô hình phòng chống tội phạm (PCTP), tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; đặc biệt được Bộ Công an công nhận, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Nữ PCTP” tại xã Long Điền (huyện Đông Hải) trên phạm vi toàn quốc.
Trong năm qua, các cơ quan, ban, ngành và địa phương đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát động phong trào TDBVANTQ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, các phong trào, cuộc vận động khác và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCTP, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, đã tổ chức phát động 17.171 cuộc với 727.817 lượt người tham gia; tuyên truyền về ANTT, trên không gian mạng 47.107 lượt; vận động cá biệt 118.000 trường hợp; tiếp nhận 1.674 nguồn tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp phục vụ công tác đấu tranh PCTP và bài trừ tệ nạn xã hội; mời giáo dục, răn đe 2.617 đối tượng; hòa giải thành công 56 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.
Lễ ký kết công tác phối hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tân Phong (TX. Giá Rai). Ảnh: K.P
Huy động cả hệ thống chính trị
Bên cạnh đó, các địa phương còn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Các tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.
Nhờ vậy đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào TDBVANTQ; nhiều mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng; thúc đẩy Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT và PCTP ngay tại cơ sở. Từ đó đã phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phục vụ có hiệu quả chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuấn Minh
Đến nay, tỉnh có 15 ban bảo vệ dân phố với 112 tổ, 531 thành viên; 271 đội dân phòng, với 1.714 thành viên; 3.284 tổ nhân dân tự quản với 8.334 thành viên; 546 tổ hòa giải với 3.447 thành viên. Thành lập và duy trì 243 mô hình PCTP với 1.262 tổ, 17.134 thành viên, trong đó được Bộ Công an công nhận 8 loại mô hình gốc với 58 tổ, 1.879 thành viên; 37 mô hình nhân rộng, với 109 tổ, 5.020 thành viên. Tỉnh công nhận 9 loại mô hình gốc, với 192 tổ, 658 thành viên; 119 mô hình nhân rộng, với 739 tổ, 4.220 thành viên. Địa phương công nhận 27 loại mô hình gốc, với 88 tổ, 2.871 thành viên; 35 mô hình nhân rộng, với 76 tổ, 2.486 thành viên.