Quốc phòng - An ninh
Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh: Chung tay lan tỏa yêu thương
Với tấm lòng tương thân tương ái, luôn hướng về Nhân dân, phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng san sẻ yêu thương đến những gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh đến trường và chăm lo cho trẻ mồ côi… Qua đó, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
“Bông hồng thép” kết nối yêu thương
Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội, trong những năm qua Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực thực hiện nhiều hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng địa phương ngày một phát triển. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng và duy trì tốt 2 chương trình: “Kết nối yêu thương” và “Tình thương cho em, hậu COVID-19” nhằm kịp thời hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nữ Cảnh sát giao thông tặng nước suối cho lao động nghèo. Ảnh: T.H
Đánh giá cao những hoạt động của Hội Phụ nữ LLVT tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Tỏ - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Phụ nữ LLVT tỉnh đã và đang xây dựng được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới không chỉ có tri thức, đạo đức, sức khỏe mà còn luôn giàu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Mặc dù số hội viên khá ít do đặc thù của lực lượng, song Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn luôn hướng về cộng đồng, sẵn lòng trao đi yêu thương cũng như tăng cường gắn bó với Nhân dân khu vực biên giới biển. “Dấu ấn” của phụ nữ Biên phòng được lưu lại qua các hình ảnh đẹp trong hoạt động đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, Ngày hội Biên phòng toàn dân khi các chị hỗ trợ lực lượng quân y khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tự tay chọn lựa những bộ quần áo đẹp cho người dân, trao những phần quà chan chứa nghĩa tình trong “Gian hàng 0 đồng”; hay việc đóng góp, chung sức thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Mưu trí, dũng cảm, giàu lòng nhân ái
Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, dù ở nhiều lĩnh vực, cương vị khác nhau, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh luôn thể hiện rõ sự sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu. Nhưng họ cũng rất giàu lòng nhân ái, chan hòa yêu thương với bà con nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế, hoàn cảnh còn khó khăn. Ở các vùng căn cứ kháng chiến, những miền quê còn nhiều trẻ em nghèo luôn xuất hiện bóng dáng của những nữ chiến sĩ Công an Bạc Liêu. Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, phụ nữ Công an Bạc Liêu đã giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ nghèo; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh các địa bàn trong tỉnh… với số tiền hàng tỷ đồng. 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tích cực tham gia đóng góp, đỡ đầu, chăm sóc trẻ em mồ côi với số tiền chi cho quà tặng, nhu yếu phẩm... hơn 300 triệu đồng. Không ngừng học tập, làm theo lời Bác, nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân còn vận động xây dựng và bàn giao nhiều căn nhà tình thương cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hăng hái tham gia các cuộc về nguồn làm công tác an sinh xã hội.
Đối với phụ nữ Cảnh sát giao thông, vào những dịp lễ, tết, những “bóng hồng” trong sắc phục màu nắng cũng đã gửi đến những người dân xa quê từng chiếc khăn lạnh, chai nước lọc, bánh ngọt, hỗ trợ xăng và những lời dặn dò lái xe cẩn thận để hành trình mưu sinh của người dân thêm ấm áp, vững vàng và an toàn hơn.
Hoạt động nghĩa tình của phụ nữ LLVT từ nhiều năm qua đã trở thành một truyền thống và ngày càng lan tỏa, nhận được sự tin tưởng, yêu mến của đông đảo Nhân dân. Bản lĩnh, kiên cường, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ nhưng luôn chứa chan tình cảm và có trách nhiệm với cộng đồng, phụ nữ LLVT tỉnh đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
Thanh Hải