Tăng gia sản xuất ở các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh: Nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ

Thứ Sáu, 18/03/2022 | 15:38

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh còn tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, vệ sinh, thiết thực nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội.

Tăng gia ở đơn vị dẫn đầu

Trung tá Hồ Minh Cương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phước Long, cho biết: “Quán triệt quan điểm “tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm”, những năm qua, đơn vị luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tăng gia quanh bếp, quanh nhà và sản xuất tập trung ở Khu căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS)”.

Theo Trung tá Hồ Minh Cương, không chỉ có thế mạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mà CBCS đơn vị còn am hiểu kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, trồng trọt… Và chính từ việc quy hoạch các khu tăng gia, nuôi trồng hợp lý, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất nên việc nuôi tôm, cá luân canh, tăng vụ của đơn vị luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định.  

Đơn vị tăng gia đạt các chỉ tiêu thịt, cá, rau củ quả các loại theo bình quân đầu người, góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở đơn vị. Điển hình là thịt các loại đạt 2,2 tấn, cá các loại đạt 2 tấn, rau củ quả các loại đạt 4,4 tấn. Sản xuất tập trung ở Khu căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật của huyện lãi 200 triệu đồng.       

Từ hoạt động tăng gia sản xuất đã góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho CBCS LLVT ở địa phương này. Nguồn lãi thu được, sau khi đã trích một phần phục vụ cho tái sản xuất ở khu sản xuất tập trung, phần còn lại được đưa vào bếp ăn và tặng quà cho CBCS, lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ nhân dịp lễ tết; nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng nhà tình thương cho hộ dân và thăm viếng ốm đau, hỗ trợ cán bộ cất nhà, đi học…, tạo được sinh khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết trong toàn đơn vị.

Từ đó, Ban CHQS huyện Phước Long luôn trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Giờ tăng gia sản xuất của CBCS Ban CHQS huyện Phước Long. Ảnh: T.Đ

Phong trào phát triển rộng khắp

Đại úy Trương Hùng Cường - Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp (thuộc Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) khẳng định, tăng gia sản xuất là góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2022. Đại úy Cường cho biết, mùa huấn luyện năm 2022, doanh trại được xây dựng khang trang, bảo đảm tốt nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt, công tác cho CBCS. Công tác bảo đảm hậu cần luôn kịp thời, phục vụ tốt công tác huấn luyện. CBCS Đại đội tích cực, chủ động cải tạo những khoảnh đất trống xung quanh đơn vị để đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ đội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhờ thường xuyên quan tâm sức khỏe, đời sống của CBCS, tổ chức ăn ở, sinh hoạt đúng theo tiêu chuẩn định lượng, xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất thịt, cá, vườn rau xanh đạt nhiều chủng loại đưa vào bếp ăn đạt chất lượng, cải thiện đời sống bộ đội nên chất lượng công tác huấn luyện của Đại đội Thiết giáp luôn nằm ở tốp đầu trong khối LLVT tỉnh.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Sang - Chính trị viên Ban CHQS TP. Bạc Liêu, phong trào tăng gia sản xuất phục vụ đời sống bộ đội luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Cụ thể, các chỉ tiêu thịt, cá, rau củ quả, đặc biệt rau xanh tại đơn vị luôn dồi dào. Phát huy hiệu quả từ các ao nuôi thủy sản thiên nhiên do đơn vị quản lý, mỗi con nước lớn, đơn vị thu hoạch cả trăm ký tôm, cua, cá các loại, chưa kể mô hình nuôi yến cho doanh thu mỗi năm trên 1 tỷ đồng.

Ở đơn vị Trung đoàn Bộ binh 894 (thuộc Bộ CHQS tỉnh), Thượng tá Lưu Thế Lực - Phó trung đoàn trưởng cho biết, dù trong điều kiện đất mặn, gió biển thổi mạnh, nhưng CBCS ở đây vẫn quyết tâm trồng thành công các loại rau xanh phục vụ bếp ăn đơn vị. Trong “cái khó ló cái khôn”, kỹ thuật trồng trọt của CBCS của đơn vị luôn có cách giữ ẩm mặt đất để các loại rau tươi tốt, tránh bị khô héo.

Trên vùng đất mặn và nhiều cát tại Ban CHQS huyện Đông Hải, nhưng CBCS nơi này luôn có cách để đa dạng hóa mô hình cây trồng, vật nuôi. Thượng tá Phan Hoàng Hôn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, CBCS đơn vị đã vượt khó đi lấy đất từ vùng ngọt trở về để trồng các loại rau xanh tươi tốt quanh năm. Nhờ có khuôn viên rộng và tận dụng nguồn thức ăn cây cỏ có sẵn nên CBCS nơi này còn thực hiện mô hình nuôi dê sinh sản với 6 con dê đẻ. Từ năm 2014 đến nay, đàn heo rừng của đơn vị luôn duy trì trên 30 con. Bên cạnh gà thả vườn thì khu tăng gia của Ban CHQS huyện Đông Hải lúc nào cũng có gần 100 con vịt xiêm thịt. Ngoài ra, hai ao cá trê nuôi phía sau Trụ sở đơn vị luôn duy trì trên 100kg cá… đã cung cấp cho bếp ăn đơn vị phong phú nguồn thực phẩm quanh năm.

Điều đó cho thấy, quân đội không chỉ là đội quân chiến đấu mà còn là lực lượng sản xuất phù hợp với đặc thù từng đơn vị, góp phần thúc đẩy các đơn vị vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.