Quốc phòng - An ninh
Vùng đất anh hùng chuyển mình sau 50 năm giải phóng
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, dọc trên các tuyến đường rợp bóng cờ Tổ quốc nền đỏ sao vàng, chúng tôi về thăm vùng đất anh hùng xã Hưng Phú (huyện Phước Long). Dù là xã thuần nông, song nhiều mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân đã được nâng cao. Các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố, những ngôi nhà mới khang trang mọc liền kề… minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê đang từng ngày đổi mới.
Trao quà cho người có công, gia đình chính sách xã Hưng Phú. Ảnh: T.Q
ĐỊA PHƯƠNG GIÀU TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Hưng Phú là căn cứ cách mạng vững chắc, Nhân dân một lòng theo Đảng, không sợ gian khổ hy sinh, luôn che chở, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Nơi đây cũng đã từng ghi dấu chiến tích đi vào lịch sử bởi trận chiến thắng ngày 12/11/1972 của Đại đội địa phương quân Hồng Dân phối hợp với du kích xã Vĩnh Hưng tiêu diệt gọn Đại đội bảo an 915, Đại đội biệt kích của quân ngụy quận Phước Long, góp phần vào chiến công to lớn của quân dân Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
Trong kháng chiến, hàng trăm thanh niên tham gia chiến đấu trên khắp các mặt trận, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của nước nhà. Thời bình, bà con ở xã Hưng Phú, đặc biệt là các thương binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Là gia đình cách mạng tiêu biểu của xã Hưng Phú, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gia đình ông Dương Ngọc Sương (ấp Mỹ Trinh) đã chịu nhiều đau thương, mất mát. Chỉ trong vòng 3 năm (từ 1970 - 1972), gia đình ông Sương đã có 3 người hy sinh: mẹ và 2 người anh trai; riêng bản thân ông Sương hiện là thương binh hạng 3/4. Nhắc về những ngày đầu tái thiết đất nước, những khó khăn đã trải qua và những thành quả ngọt ngào của hiện tại, ông Sương tự hào chia sẻ: “Thời điểm đất nước thống nhất, hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Hưng Phú thấp kém do chiến tranh tàn phá, sản xuất chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc lưu thông của người dân hết sức khó khăn do đường sá bùn lầy, chia cắt bởi sông ngòi, kênh rạch; người dân ngày ấy đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng; hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư, nông dân chỉ làm được 1 vụ lúa/năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chính quyền xã, đến nay hệ thống điện, đường, trường, trạm đã phủ kín; người dân biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, tăng thu nhập. Chúng tôi cảm nhận được quê hương đang vươn mình mạnh mẽ”.
KHỞI SẮC QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG
Những năm trước đây, khi chưa có luồng sinh khí mới về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và giờ đây là NTM kiểu mẫu, hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được quan tâm đầu tư phát triển khá đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay.
Để không ngừng nâng cao đời sống người dân, xã đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các mô hình làm ăn có hiệu quả dần được bà con mạnh dạn ứng dụng như: trồng lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng màu dưới chân ruộng, trên đất rẫy. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, xây dựng đường giao thông liên ấp, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi..., nhờ đó năng suất cây trồng - vật nuôi đều tăng lên đáng kể. Điển hình là ấp Mỹ Trinh, giờ đây đã có nhiều cánh đồng mẫu lớn chuyên canh tác lúa đặc sản chất lượng cao. Hiện, toàn xã có trên 3.490 hộ, với gần 15.000 nhân khẩu. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,46% (tương đương 16 hộ), hộ cận nghèo 0,99% (tương đương 35 hộ); thu nhập bình quân hơn 98 triệu đồng/người/năm.
Sau 50 năm, dấu tích của chiến tranh đã dần lùi xa, song trong mỗi người dân của Hưng Phú còn mãi niềm tự hào về một thời oanh liệt. Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vững bước trên chặng đường đổi mới.
MINH LUÂN