Quốc phòng - An ninh
Xây dựng các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, vai trò của các tổ chức quần chúng là rất quan trọng. Đây là lực lượng nòng cốt giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở.
Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào tháng 7/2024. Ảnh: K.K
NHIỀU MÔ HÌNH GÓP PHẦN GIẢM TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI
Liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.221 nguồn tin có giá trị trong năm 2024, giúp lực lượng Công an phát hiện 530 vụ, liên quan 794 đối tượng. Sự phối hợp của các lực lượng quần chúng với chính quyền và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân, tạo tiền đề tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Các mô hình “Chi hội thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao”; “Tổ hùn vốn, tiết kiệm”; Câu lạc bộ “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”; Câu lạc bộ “Cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất - kinh doanh”; Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”; Câu lạc bộ “3 tích cực trong đồng bào dân tộc Khmer”; Câu lạc bộ “Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”; Câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm”... và nhiều mô hình, phần việc “Dân vận khéo” như mô hình “Vòng tay yêu thương”; “Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Cao đài Tiên Thiên”; phần việc “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Mẹ đỡ đầu”… đã và đang góp phần giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Qua đó góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, tội phạm trên các địa bàn từ nông thôn đến thành thị. Đặc biệt, mô hình “Cổng ANTT thông minh” được báo cáo kinh nghiệm toàn quốc; mô hình Dân vận khéo “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” của Công an phát huy hiệu quả tích cực.
CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN
Các mô hình tổ chức quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT được Nhân dân ủng hộ và tham gia xây dựng rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt, kịp thời có mặt phục vụ yêu cầu công tác giữ gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Có thể nói, các tổ chức quần chúng là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 512 Tổ bảo vệ ANTT, với 1.628 thành viên; trong đó có 512 Tổ trưởng, 512 Tổ phó và 604 thành viên.
Các cấp chính quyền cũng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp. Trong năm 2024, có 460/512 khóm, ấp (đạt 89,84%); 54/64 xã, phường, thị trấn (đạt 84,37%); 425/438 cơ quan (đạt 97,03%); 155/163 doanh nghiệp (đạt 95,09%) và 94/95 cơ sở giáo dục (đạt 98,95%) đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
Bên cạnh đó, vai trò của MTTQ cũng phát huy hiệu quả trong bảo vệ ANTT ở cơ sở. MTTQ các cấp thường xuyên lồng ghép tuyên tuyền phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội tại các hội nghị; phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép các nội dung vào thực hiện quy ước khu dân cư, đăng ký gia đình, khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội... Củng cố, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn nông thôn, các khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình ở các xã, phường, thị trấn về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phối hợp với các ngành chức năng triển khai các kế hoạch liên tịch, liên ngành về phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả Đề án “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.
Với những kết quả đạt được thời gian qua, phong trào bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.
KIM KIM