Quốc tế
Những diễn biến mới nhất về tình hình Ukraine
Sau khi Tổng thống Nga - Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass (miền Đông Ukraine), Nga đã có những hoạt động quân sự đầu tiên ở khu vực này. Các nước phương Tây cũng đã có phản ứng trước động thái của Nga.
Các hệ thống radar bị hư hại tại một căn cứ quân sự của Ukraine bên ngoài TP. Mariupol ngày 24/2. Ảnh: AP
Sáng 24/2, Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã tiến hành cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus - Alexander Lukashenko để thông báo việc Moskva sắp phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Văn phòng Tổng thống Lukashenko xác nhận trong cuộc điện đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo cho người đồng cấp Belarus về tình hình ở khu vực biên giới với Ukraine và tại vùng Donbass.
Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn nguồn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương), các binh sĩ Nga đã tấn công bằng pháo, các khí tài quân sự và vũ khí nhỏ khác nhằm vào các đơn vị biên phòng và các trạm kiểm soát ở Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr của Ukraine.
Hãng tin AFP cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở TP. Lviv (miền Tây Ukraine). Lực lượng khẩn cấp Ukraine đã xác nhận các vụ nã pháo nhằm vào khu vực này và cho biết các lực lượng trên bộ của Nga đã tiến vào biên giới Ukraine.
Trong thông báo mới nhất, Cơ quan hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết Nga đã tạm dừng các chuyến bay nội địa đến và đi từ một số sân bay gần biên giới với Ukraine tới ngày 2/3. Những chuyến bay tại các sân bay ở TP. Rostov-on-Don, Krasnodar, Anapa, Gelendzhik, Belgorod, Voronezh, Stavropol và một số thành phố khác đã phải tạm dừng.
Trước những động thái của Nga tại Ukraine, lãnh đạo 27 nước EU sẽ có cuộc họp khẩn cấp tại Brussels vào tối 24/2 để thảo luận tình hình Ukraine, trong đó trọng tâm sẽ là các gói trừng phạt mở rộng hơn nhằm vào Nga.
Trong phản ứng mới nhất trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine, đồng thời đình chỉ sự hiện diện ngoại giao và các hoạt động lãnh sự ở nước này. Tổng thống Mỹ - Joe Biden cũng đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Ukraine.
Trong khi đó, hãng tin Đức DPA ngày 24/2 đưa tin NATO đã kích hoạt kế hoạch bảo vệ đối với khu vực Đông Âu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cũng tuyên bố NATO sẽ tăng cường thêm binh sĩ ở sườn phía Đông trong những ngày tới, đồng thời tiến hành hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng Ukraine và đặt trong tình huống khủng hoảng.
Từ London, Thủ tướng Anh - Boris Johnson tuyên bố nước này và các đồng minh sẽ thống nhất một gói trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức - Olaf Scholz cũng kêu gọi Nga lập tức rút quân khỏi Ukraine, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục có các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga. Nhà lãnh đạo Pháp - Emmanuel Macron đã triệu tập cuộc họp với các quan chức hàng đầu và kêu gọi Moskva “chấm dứt các hoạt động quân sự ngay lập tức”.
Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình sáng 24/2, Tổng thống Nga - Vladimir Putin nhấn mạnh, Moskva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ Ukraine. Ông cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva là nhằm đáp lại lời đề nghị từ lãnh đạo các cộng hòa nhân dân tự xưng ở vùng Donbass. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov ngày 24/2 đã cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành quay video dàn dựng về thương vong trong dân thường, đồng thời khẳng định không sử dụng tên lửa, máy bay và pháo chống lại các thành phố của Ukraine. Trước các tuyên bố của giới lãnh đạo phương Tây về việc “cô lập Nga sau bức màn sắt”, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov khẳng định “không thể đóng cửa nước Nga sau bức màn sắt”, nhấn mạnh Moskva cần một nước láng giềng Ukraine là quốc gia trung lập và không phải là nơi triển khai vũ khí tấn công nhằm vào Nga.
.................................................................................................................................................................................................................................
Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ukraine
Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết; thường xuyên theo dõi và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Kiều bào giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau.
Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 63 863 8999; Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +799 1682 1617; Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao): +84 981 84 84 84.
.......................................................................................................................................................................................
H.L.K (tổng hợp từ Internet)
- Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phước Long
- Chiếu phim lịch sử mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân
- Hội đồng thẩm định Trung ương: Thống nhất đề nghị Thủ tướng công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024
- Hải đoàn 42: Tổng kết 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác