Quốc tế
Thế giới bày tỏ tiếc thương Giáo hoàng Francis
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis qua đời ngày 21/4/2025, thọ 88 tuổi.
Thông báo của Tòa thánh Vatican nêu rõ Giáo hoàng Francis đã dành trọn cuộc đời “phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội”. Giáo hoàng Francis qua đời một ngày sau khi ông xuất hiện trước các tín đồ tập trung về Vatican để đón lễ Phục sinh. Trong thông điệp năm nay, Giáo hoàng Francis đặc biệt hướng đến tình hình tại dải Gaza, kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn.
Hôm 20/4 là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis xuất hiện trước đám đông tín đồ sau một thời gian dài nằm viện. Trong năm nay, sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã hai lần rơi vào tình trạng nguy kịch do tuổi cao và từng phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi khi còn trẻ. Trước khi xuất viện hôm 23/3, Giáo hoàng Francis đã trải qua 5 tuần điều trị tại bệnh viện.
Giáo hoàng Francis xuất hiện trước các tín đồ tập trung về Vatican để đón lễ Phục sinh hôm 20/4. Ảnh: Internet
Giáo hoàng Francis có tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina trong một gia đình nhập cư gốc Italy. Ông theo học các chuyên ngành kỹ sư hóa học, triết học, thần học và từng giảng dạy văn học, tâm lý học, triết học, thần học. Ông được phong linh mục vào năm 1969, đảm nhận các vai trò quan trọng trước khi được phong Hồng y vào năm 2001. Ông nổi tiếng với lối sống giản dị và được đánh giá là “tiếng nói” của người nghèo khổ. Ông trở thành lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào ngày 13/3/2013, kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI, đánh dấu lần đầu tiên có một Giáo hoàng đến từ châu Mỹ và Nam bán cầu. Trong những năm đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Vatican, Giáo hoàng Francis không ngừng nỗ lực bảo vệ những người yếu thế.
Sau khi tin tức Giáo hoàng Francis qua đời được công bố, nhiều tín đồ đã đổ về Quảng trường Thánh Peter ở Vatican để bày tỏ lòng thương tiếc. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, Tổng thống Nga - Vladimir Putin ca ngợi Giáo hoàng Francis là người đã tích cực thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng giữa Tòa thánh Vatican và Nga. Tài khoản của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đã đăng ảnh các cuộc gặp của Tổng thống Mỹ - Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance với Giáo hoàng Francis, kèm theo thông điệp mong Giáo hoàng Francis an nghỉ. Tổng thống Argentina - Javier Milei bày tỏ niềm vinh dự khi được quen biết một người tốt bụng và thông thái như Giáo hoàng Francis. Chủ tịch Nghị viện châu Âu - Roberta Metsola gọi Giáo hoàng Francis là “Giáo hoàng của người dân”, nhấn mạnh nụ cười ấm áp của ông đã lan tỏa khắp thế giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen nhấn mạnh ca ngợi Giáo hoàng Francis luôn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người và có sức ảnh hưởng vượt ngoài phạm vi Giáo hội Công giáo bởi sự khiêm nhường và tình yêu thuần khiết dành cho những người yếu thế.
Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand - Christopher Luxon gọi Giáo hoàng Francis là “biểu tượng của đức tính khiêm nhường, luôn tận tâm với người yếu thế, công bằng xã hội”. Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi nhấn mạnh Giáo hoàng Francis sẽ luôn được hàng triệu người trên khắp thế giới nhớ đến như “ngọn hải đăng” về lòng trắc ẩn và sự khiêm nhường. Tổng thống Thụy Sĩ - Karin Keller-Sutter khẳng định Giáo hoàng Francis là “một lãnh tụ tinh thần”, người ủng hộ hòa bình không mệt mỏi và di sản của ông sẽ còn mãi.
M.T (TH)
- Bạc Liêu và Cà Mau góp ý Đề án hợp nhất 2 tỉnh
- Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phước Long
- Chiếu phim lịch sử mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sĩ cho thân nhân
- Hội đồng thẩm định Trung ương: Thống nhất đề nghị Thủ tướng công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024