Thanh thiếu niên
Sinh viên Bạc Liêu Khát vọng - Tiên phong - Hội nhập
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng của hội viên, SV, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác Hội và phong trào SV tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác vận động thành lập Hội, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào SV tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Trang Anh Thư trao tuyên dương cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
DẤU ẤN SV
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 1 trường đại học, 3 trường cao đẳng với hơn 2.500 SV chính quy. Được sự quan tâm của Trung ương Hội SV Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của phong trào SV trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, chất lượng công tác Hội và phong trào SV ngày càng được nâng lên. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có 157 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp tỉnh; công nhận và tuyên dương 720 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường.
Cùng với nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học, SV trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh còn tích cực và chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội các cấp tổ chức. Hoạt động của Hội SV, Đoàn Thanh niên các trường tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho toàn thể SV, đoàn viên - thanh niên. Các hoạt động được đa dạng hóa hình thức tổ chức, tạo sự phong phú, mới mẻ, thu hút đông đảo SV tham gia. Hội SV, Đoàn Thanh niên các trường đã tổ chức nhiều đội tình nguyện tại các địa bàn khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa như: làm đường, xây nhà nhân ái, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tham gia hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu... Nhiều hoạt động đã để lại ấn tượng tốt đẹp, trong đó có thể kể đến là Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”… đã khơi dậy và phát huy được sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ và ý thức trách nhiệm, chung tay chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Bên cạnh đó, Hội SV, Đoàn Thanh niên các trường cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV; đẩy mạnh công tác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy lùi các biểu hiện lệch lạc về lối sống, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cộng đồng của một bộ phận SV. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tình yêu quê hương đất nước, sự quan tâm và trách nhiệm hơn đối với những sự kiện chính trị trọng đại, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức.
Hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh - sinh viên tổ chức tại Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.L
NHIỀU HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SV
Với khẩu hiệu hành động: “SV Bạc Liêu Khát vọng - Tiên phong - Hội nhập”, Hội SV Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, hội viên và 85% SV được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; ít nhất 80% hội viên, SV ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội và các hoạt động chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ, ít nhất có 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể SV 5 tốt” cấp Trung ương, 1 “Tập thể SV 5 tốt” cấp tỉnh, 2 “Tập thể SV 5 tốt” cấp trường; 2 SV được công nhận danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trung ương, 50 “SV 5 tốt” cấp tỉnh, 120 “SV 5 tốt” cấp trường.
Bên cạnh đó, hằng năm, Hội SV Việt Nam tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ SV khởi nghiệp, phấn đấu có ít nhất 1 dự án khởi nghiệp của SV được hỗ trợ, hiện thực hóa; tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học; có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, 1 hoạt động phát huy “SV 5 tốt” sau tuyên dương. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới ít nhất 2.000 hội viên và tỷ lệ SV tham gia sinh hoạt Hội đạt 70% so với tổng số SV; vận động hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 300 hội viên, SV có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tư vấn việc làm cho 100% hội viên, SV, phấn đấu ít nhất 70% hội viên, SV sau khi ra trường có việc làm.
Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội SV sẽ quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò chủ đạo của phong trào “SV 5 tốt” trong các cấp bộ Hội, xác định mục tiêu hướng tới của phong trào là quá trình rèn luyện, phấn đấu tự thân của đông đảo SV. Đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền phong trào, giá trị danh hiệu và các tấm gương “SV 5 tốt” bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đặc biệt là mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua xây dựng các giá trị cụ thể trong học tập, rèn luyện để hình thành các thói quen, phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và chuẩn mực hành vi, ứng xử của SV.
Cùng với đó, Hội SV tỉnh chú trọng phát triển câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật; tổ chức các hoạt động tham quan, kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tế. Triển khai các kênh thông tin hỗ trợ SV quảng bá, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học; tiếp nhận và tập hợp các nguồn lực hỗ trợ SV học tập, nghiên cứu. Phối hợp với các doanh nghiệp ứng dụng các công trình nghiên cứu của SV vào thực tiễn, tăng cơ hội khởi nghiệp cho SV. Hội SV cũng sẽ tiếp tục triển khai Chiến dịch SV tình nguyện “Mùa hè xanh”. Chú trọng thành lập các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn của SV tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và an sinh xã hội.
Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tin rằng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội là xây dựng lớp SV thời kỳ mới với các phẩm chất giàu lòng yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự cường dân tộc, sống có văn hóa, lý tưởng; xung kích trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật. Xây dựng tổ chức Hội SV Việt Nam tỉnh Bạc Liêu vững mạnh và phát huy các đặc trưng của SV: năng động, sáng tạo, tiên phong, tình nguyện, hội nhập, chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp và văn minh.
ĐỖ HOÀNG